ĐH Nông Lâm TP.HCM: Dự kiến điểm chuẩn bằng 2009

Giáo dụcThứ Sáu, 30/07/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Từ tối ngày 28/7 đến hết ngày 29/7 đã có 3 trường ĐH và 1 trường CĐ ở TP.HCM công bố điểm thi của TS. Hầu hết các trường đều có điểm thi khá thấp.

(VTC News) – Từ tối ngày 28/7 đến hết ngày 29/7 đã có 3 trường ĐH và 1 trường CĐ ở TP.HCM công bố điểm thi của TS. Hầu hết các trường đều có điểm thi khá thấp.

Chiều 29/7, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã công bố thủ khoa của trường là TS Huỳnh Khánh Hồng Phước (SBD 24615, TS của khối B). Phước có tổng điểm 3 môn đạt 25.5 điểm.

PGS TS Huỳnh Thanh Hùng – Phó Hiệu trưởng trường cho biết, toàn trường có 6.313 TS đạt tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên. Nếu căn cứ vào điểm chuẩn của trường vào năm 2009, khối A có 1.286 TS, khối B có 1.638 TS, D1 có 384 TS khối D3 có 11 TS đạt chuẩn tuyển của trường. Còn nếu lấy căn cứ là 14 điểm thì trường có 4.208 TS đạt yêu cầu.

Phó Hiệu trưởng trường cũng cho biết thêm, năm nay trường sẽ có nhiều ngành có điểm chuẩn bằng hoặc giảm từ 1-2 điểm so với năm ngoái. Các ngành cơ khí, nông lâm thông thường sẽ lấy bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, các ngành còn lại có thể sẽ nhỉnh hơn một chút so với điểm sàn. Sẽ có nhiều ngành cần đến NV2.

Giám thị phổ biến nội qui cho các TS dự thi ĐH mùa thi 2010. (ảnh: N.D) 

Trường ĐH Luật TP.HCM
cũng cho biết, năm nay, trường có 1.465 TS đạt đủ điều kiện tổng điểm 3 môn từ 16 điểm trở lên. Năm nay, trường tuyển 1.700 chỉ tiêu trong tổng số 8.300 TS dự thi vào trường. Trường có 3 thủ khoa gồm em Đoàn Hồng Phương (SBD 1229, TS của khối A), Hồ Thanh Thảo (SBD 5954, TS của khối C) và Phan Thị Hằng (SBD 3439, TS của khối C).

Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM năm nay có 363 TS dự thi khối H (khối thi năng khiếu). Thủ khoa của trường năm nay được 29.5 điểm là TS Nguyễn Minh Thùy Vân (SBD 399). Nếu lấy điểm chuẩn của trường vào năm ngoái, trường năm nay chỉ có 97 TS trúng tuyển, trong đó ngành SP Mỹ thuật chỉ có 5 TS, ngành đồ họa 4 TS, hội họa có 30 TS…Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn của trường năm nay cũng sẽ giảm nhiều, vì trường cần lấy đến 148 SV.

Trường CĐ Bách Việt năm nay có chỉ tiêu tuyển 1.000 SV, nhưng chỉ có 928 TS đạt từ 14 điểm trở lên (điểm chuẩn năm ngoái). Thủ khoa của trường năm nay là TS Đoàn Thanh Tuyền (SBD 2993, TS của khối A) với tổng điểm 3 môn là 27 điểm.

Trường CĐ Kĩ thuật Cao Thắng chiều 29/7 cũng cho biết. tại khoa kỹ thuật điện tử và ngành CN tự động  năm nay có 2 thủ khoa của trường với 29 điểm. Đó là em Nguyễn Văn Sinh và Trần Đại Thắng.

Năm nay, chỉ tiêu của trường Cao Thắng là 2.500 SV, nhưng có đến 2.613 TS đạt tổng điểm 3 môn từ 17 điểm trở lên. Nếu tính ở mức 15 điểm (điểm chuẩn cao nhất năm ngoái) thì có đến 3.790 TS đạt được.

Như vậy, nhiều khả năng năm nay trường sẽ chọn mức điểm chuẩn cao nhất vào khoảng từ 15-17 điểm/3 môn.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn