Đến ngày dự thi vẫn chưa nhận được giấy báo

Giáo dụcThứ Ba, 08/07/2014 07:28:00 +07:00

Trường ĐH Phạm Văn Đồng không tổ chức thi nên Hà nộp hồ sơ thi nhờ ở ĐH Đà Nẵng qua đường bưu điện.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng không tổ chức thi nên Hà nộp hồ sơ thi nhờ ở ĐH Đà Nẵng qua đường bưu điện nhưng đến ngày dự thi vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi.

Sáng 8/7, thí sinh dự thi đợt 2 vào ĐH Đà Nẵng đến các hội đồng thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ.

Trong buổi tập trung này, có nhiều thí sinh đến xin điều chỉnh sai sót về ngày sinh, tên họ, vùng ưu tiên.... Đáng chú ý nhất là trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Xuân Hà (trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Hà đăng ký dự thi vào khối M Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), nên nộp hồ sơ vào trường này trong khi trường không tổ chức, hồ sơ của Hà vì thế bị trả về.

Hà nhận hồ sơ trả về khi thời hạn nộp hồ sơ ở trường đã hết, nên em nộp hồ sơ thi nhờ ở ĐH Đà Nẵng qua đường bưu điện. Nhưng đến ngày dự thi vẫn chưa nhận được giấy báo.
Sáng nay, có hơn 14.000/17.327 thí sinh đến các hội đồng thi ở Đà Nẵng làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ gần 83%.  
Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cũng không nhận được hồ sơ của thí sinh này. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã quyết định tạo điều kiện để thí sinh Hà được tham gia kỳ thi này.

Một thí sinh khác cũng ở tỉnh Quảng Ngãi đăng ký dự thi nhờ ở ĐH Huế, nhưng giấy báo dự thi gửi về ở ĐH Đà Nẵng. Sai sót này buộc thí sinh này phải thi ở ĐH Đà Nẵng trong đợt 2 thay vì dự định ở Huế như trước đó.

Được biết, Đà Nẵng có 18 hội đồng thi đợt 2 với các khối B, C, D, M. Sáng nay, có hơn 14.000/17.327 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ gần 83%. Trong đó, các thí sinh khối M đến làm thủ tục nhiều nhất, với 1.747 sĩ tử, đạt tỷ lệ hơn 88%. Đợt 2 thi ĐH, Đà Nẵng có số thí sinh khối D đăng ký nhiều nhất (gần 11.000 thí sinh đăng ký).

Theo Zing



Bình luận
vtcnews.vn