Đêm nhạc K-pop bị hủy: Fan Việt thiệt hại hàng trăm triệu đồng, fan Hàn tức tối

Ca NhạcThứ Bảy, 23/12/2023 10:53:00 +07:00
(VTC News) -

Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều tiền đầu tư cho các chương trình chào đón của fan Việt dành cho những ngôi sao Hàn Quốc đành "đổ sông đổ bể".

Mới đây, chương trình đại nhạc hội K-pop Festival Open Air #2 bị công bố hủy ở phút chót đã gây xôn xao dư luận.

Chương trình bị hủy ở phút chót

Theo thông tin từ BTC, K-pop Festival Open Air #2 sẽ diễn ra trong 2 đêm 23 và 24/12 với sự tham dự của nhiều ngôi sao Hàn Quốc và Việt Nam: Highlight, The Wind, Kim Jae Joong, 2PM, Super Junior, Tóc Tiên, Tăng Duy Tân, Chi Pu...

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chờ đợi từ fan K-pop trong nước. Các FC lớn như Highlight, Infinite... rất hào hứng kêu gọi thành viên mua vé, quyên góp tiền để thực hiện những chương trình chào đón, cổ vũ một cách hoành tráng.

Tuy nhiên, từ ngày 20/12, các nghệ sĩ tham gia chương trình liên tục đưa ra thông báo rút khỏi chương trình. Nguyên nhân họ đưa ra chủ yếu là do ban tổ chức không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong hợp đồng ký kết trước đó.

Sự việc đã gây hoang mang cho không ít FC của các ngôi sao Hàn Quốc. Những FC có nghệ sĩ đã thông báo hủy lịch diễn thì bức xúc, các FC còn lại thấp thỏm lo lắng cho "số phận" của chương trình khi các nghệ sĩ liên tục công bố rời show.

Đến khuya 21/12, các FC bắt đầu nhận được tin nhắn từ đại diện BTC, thông báo chương trình sẽ bị hủy cho dù chỉ còn hơn 1 ngày nữa chương trình sẽ diễn ra. 

Trước sự việc, BTC chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc không mong muốn này và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vé khán giả đã mua theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về cách thức hoàn tiền vé tại thông báo tiếp".

"K-pop Festival Open Air #2" được truyền thông rầm rộ nhưng lại bị hủy ở phút chót.

"K-pop Festival Open Air #2" được truyền thông rầm rộ nhưng lại bị hủy ở phút chót.

Fan Việt thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Khi chương trình bị hủy, người chịu thiệt hại trực tiếp chính là những khán giả đã mua vé. Được biết, chương trình này có mức giá vé khá cao, hạng vé cao nhất trị giá tới 15 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, phương án hoàn vé cho khán giả vẫn chưa được phía BTC chương trình công bố cụ thể.

Tuy nhiên khán giả không chỉ phải lo lắng cho số tiền đã bỏ ra mua vé, bản thân họ còn phải đối diện với những thiệt hại mà phía BTC chương trình sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm.

Highlight - nhóm nhạc được chờ đón tại "K-pop Festival Open Air #2".

Highlight - nhóm nhạc được chờ đón tại "K-pop Festival Open Air #2".

Cụ thể, với những khán giả ở những tỉnh xa, số tiền họ bỏ ra mua vé máy bay, tàu xe, đặt phòng khách sạn... sẽ không được hoàn trả. Thời gian và công sức họ dành để "săn" vé hoàn toàn "tan thành mây khói".

Đặc biệt, những chương trình chào đón, cổ vũ của các FC dành cho ngôi sao của mình cũng sẽ "đổ sông đổ biển".

Chia sẻ trên Tiền Phong, FC Highlight cho biết cả nhóm đã huy động gần 90 triệu đồng từ thành viên để chuẩn bị cho các dự án chào đón. Kế hoạch đi sân bay đón thần tượng, chi phí sản xuất đèn led cổ vũ, thuê khinh khí cầu đặt ở sân Mỹ Đình, biển quảng cáo… đều đã sẵn sàng nhưng lại không được sử dụng.

Trên fanpge của FC, ban quản trị FC Highlight thông báo: "Về các dự án thực hiện nhằm chào đón Highlight về Việt Nam lần này, mọi thứ gần như đã hoàn thiện 100%. Chúng tôi đã chủ động hoãn các hạng mục có thể dừng lại được như hoa và bánh kem, còn lại những hạng mục khác đều đã hoàn thành 100% tiến độ công việc. Chúng tôi sẽ cập nhật phần chi phí sử dụng cho các dự án, cũng như phương án xử lý và thông báo đến mọi người trong thời gian sớm nhất".

FC ChanYeol (EXO) thuê đèn LED trình chiếu hình ảnh thần tượng tại tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai từ 21-25/12.

FC ChanYeol (EXO) thuê đèn LED trình chiếu hình ảnh thần tượng tại tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai từ 21-25/12.

FC của Chen (EXO) cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng, kế hoạch chào đón: Lẵng hoa cao 1,8m, áo dài và nón lá, quà tặng, fanbook rất công phu. Đặc biệt, FC này còn quyết định sẽ thả một bóng khinh khí cầu có đường kính 2,5m kèm phướn ngay tại sân để cổ vũ thần tượng. 

Chính vì thế, khi chương trình bị hủy, toàn bộ số tiền đầu tư ước tính gần 100 triệu đồng cho quà cáp, các chương trình chào đón, cổ vũ đều "không cánh mà bay".

Hàng loạt kế hoạch chào đón, cổ vũ đều "bốc hơi".

Hàng loạt kế hoạch chào đón, cổ vũ đều "bốc hơi".

Truyền thông Hàn Quốc gay gắt, fan Hàn tức tối

Việc K-pop Festival Open Air #2 bị hủy ở phút chót không chỉ khiến truyền thông và khán giả trong nước bức xúc mà báo chí và người hâm mộ Hàn Quốc cũng phản ứng khá gay gắt trước sự việc.

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc đưa tin về việc K-pop Festival Open Air #2 bị hủy đột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ tới các ngôi sao của xứ sở kim chi và khán giả. Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc các ngôi sao quyết định hủy show là việc "cực chẳng đã": "Các nghệ sĩ tham gia đã kiên nhẫn và lặng lẽ chờ đợi vì muốn giữ lời hứa với người hâm mộ”.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự việc.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự việc.

Trên mạng xã hội của Hàn Quốc xuất hiện làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả bày tỏ sự tức tối khi các ngôi sao của họ buộc phải hủy show và hoàn toàn không có lịch diễn bù trong dịp nghỉ lễ.

Hàng loạt khán giả lo lắng vì họ đã bỏ tiền đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn tại Việt Nam để xem chương trình nhưng lại bị hủy đột ngột.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng bày tỏ sự thất vọng với cách tổ chức kém chuyên nghiệp của BOM Entertainment.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn