Đêm nay, MU-Barca: 'Cừu non' hạ 'cáo già'?

Thể thaoThứ Tư, 08/08/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News)-MU-Barca, chỉ đơn thuần là một trận đấu giao hữu trước mùa bóng, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý, không chỉ vì danh tiếng và đẳng cấp của hai đội...

(VTC News)- MU-Barca, chỉ đơn thuần là một trận đấu giao hữu trước mùa bóng, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý, không chỉ vì danh tiếng và đẳng cấp của hai đội bóng mà còn bởi sự xuất hiện của Tito Vilanova trên băng ghế huấn luyện.

* Trận giao hữu khởi tranh lúc 1h ngày 9/8

Sự nghiệp huấn luyện bóng đá đỉnh cao của Tito Vilanova mới chỉ được tính bằng ngày, còn đối với ngài Alex Ferguson thì đã lên tới 25 năm. Nếu làm phép so sánh thì cuộc chiến giữa Tito với ngài Ferguson chẳng khác nào cuộc đấu giữa cừu non và cáo già.

 Trận đấu với MU sẽ là thuốc thử liều cao đầu tiên của Tito Vilanova.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế chưa hẳn đã phải vậy. Đơn giản bởi trong hơn 4 năm vinh quang của Barca, Tito chính là cánh tay phải đắc lực của Guardiola, người đã khiến "Ông già gân" ôm hận trong hai trận chung kết Champions League ở Rome và Wembley.

Giờ "Pep" không còn ở trên băng ghế huấn luyện của đội chủ sân Nou Camp, nhưng nền tảng cơ bản về lối chơi của Barca vẫn được giữ nguyên. Hay nói như Lionel Messi, công việc tập luyện hiện tại của Barca vẫn giống như những gì đã diễn ra trong 4 năm qua. Còn bản thân Tito từng khẳng định, ở Nou Camp ông chưa bao giờ thấy mình là một trợ lý của Guardiola cả. Thế nên, ở trận đấu sắp tới với MU, Tito hoàn toàn đủ sự tự tin để giáp mặt với một trong những HLV lão làng nhất thế giới bóng đá đương đại.

Vào khoảng thời gian này năm ngoái, trên đất Mỹ, Barca và MU cũng đã có một trận đấu giao hữu. Chiến thắng 2-1 nghiêng về "Quỷ đỏ" với pha lập công của Nani ở phút thứ 22 và Michael Owen phút thứ 76. Còn bàn thắng duy nhất của Barca được ghi bởi Thiago Alcantara từ một cú sút xa đẹp mắt. Nhưng trước đó chừng hai tháng, chính Barca đã hạ MU trong trận chung kết ở Wembly để lần thứ 3 đoạt chức vô địch Champions League.

 Đội hình dự kiến.

Trở lại với hiện tại, thời gian qua, cả MU và Barca đều những trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới. Kết quả thi đấu của hai đội khá tốt khi chưa để thua một trận đấu nào. Tuy nhiên, xét về số trận thắng, Barca nhỉnh hơn MU, với 3 chiến thắng liên tiếp, còn con số này của "Quỷ đỏ" là 2 trong 4 trận đã đấu.

Giống như các lần gặp gỡ trước, mọi con mắt sẽ hướng sự chú ý về Lionel Messi và Wayne Rooney. Nhưng điều bất ngờ có thể xảy ra ở các tân binh như Jordi Alba, Kagawa, những người rất muốn ghi điểm trong mắt HLV của mình trước mùa giải mới.

Dự đoán: MU 1-3 Barcelona

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn