Để xe máy chắn lối đi, bị tài xế ô tô rút dao đâm chết

Pháp luậtThứ Bảy, 03/03/2018 12:29:00 +07:00

Chở vợ con đi chơi Tết, thấy có 1 chiếc xe máy chắn ngang đường, Lê Bá Bách ở Thanh Hóa bấm còi thì có người ra dắt xe rồi dẫn tới mâu thuẫn, Bách liền rút dao trong ô tô đâm chết nạn nhân.

Ngày 3/3, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Bách (SN 1974, ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, vào ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết Mậu Tuất), Bách điều khiển xe ô tô BKS 36A-065.38 chở theo vợ và con đến thôn Tiến Thọ (xã Quảng Thịnh) đi chơi Tết.

Khi đến đoạn đường qua ngõ nhà anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1987), thấy có xe máy dựng lấn chiếm lòng đường nên Bách đã bấm còi. Sau đó, anh Hưng từ trong nhà đi ra dắt xe máy vào thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Video: Nghĩ bị "nhìn đểu", rút dao đâm người trọng thương

Trong lúc xô xát, Lê Bá Bách lấy 1 con dao lê có sẵn trong xe lao tới đâm vào hông anh Hưng, sau đó lên ô tô rời khỏi hiện trường. Anh Hưng sau đó được người thân và nhân dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tuyên truyền, vận động Lê Bá Bách ra đầu thú. Đến 16h ngày 19/2 Bách đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết người của mình.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa Lê Bá Bách ra xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn