Đề nghị dừng xe để nôn rồi cứa cổ chủ xe cướp tài sản

Pháp luậtThứ Hai, 13/12/2010 11:17:00 +07:00

(VTC News) - Giả vờ nói lái xe ôm dừng lại để nôn, Hùng bất ngờ dùng dao cứa vào cổ nạn nhân rồi cướp xe máy bỏ chạy.

(VTC News) – Sáng nay (13/12), nguồn tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày đấu tranh làm rõ, cơ quan này đã tiến hành bắt Trần Mạnh Hùng (SN 1986 – trú tại Hưng Nguyên) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt thêm Hoàng Nghĩa Phố (trú tại xã Hưng Long - Hưng Nguyên) về hành vi che dấu tội phạm.


Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra 

Thông tin ban đầu do Hùng khai, đêm ngày 25/11, Hùng thuê anh Nguyễn Đức Hữu (47 tuổi - trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) chở từ bến xe Vinh về Hưng Nguyên. Khi xe về đến đoạn đường vắng thuộc xóm Hưng Thịnh 3 (Hưng Tây - Hưng Nguyên), Hùng đề nghị lái xe dừng xe lại để... nôn.

Xe vừa dừng bánh, Hùng bất ngờ dùng con dao thủ sẵn trong người cứa mạnh vào cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh Hữu bổ gục xuống đất, Hùng lấy xe máy bỏ chạy.

Sau khi gây án, Hùng nhờ Hoàng Nghĩa Phố mang bán chiếc xe máy rồi trốn vào Đăk Lăk, xin làm thuê tại một rẫy cà phê.

Về phía nạn nhân, mặc dù bị cứa vào cổ nhưng may mắn được người dân đưa đi cấp cứu nên thoát nạn.

Hồng Thắng                                                                             

Bình luận
vtcnews.vn