Để mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên 'bảo vệ môi trường bằng hành động'

Diễn đànThứ Ba, 29/11/2022 11:15:42 +07:00
(VTC News) -

Qua tuyên truyền, mô hình phân loại rác tại nguồn lan tỏa đến các trường, học sinh trở thành tuyên truyền viên gửi thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường bằng hành động”.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phân loại rác thải đối với các khu dân cư, tổ dân phố, trường học các cấp thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đơn vị cũng tổ chức hơn 550 hội nghị, hoạt động tuyên truyền và triển khai hơn 230 mô hình phân loại rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tại trường học các cấp, công ty thực hiện 77 hội nghị tuyên truyền tại các cấp trường học như trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, Cao đẳng Thủy Sản, trường THPT Ngô Quyền, THPT Kiến An.

Để mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên 'bảo vệ môi trường bằng hành động' - 1

Tuyên truyền phân loại rác thải tại trường học tại Hải Phòng.

Các buổi hội nghị nhằm tuyên truyền về công tác phân loại rác thải nhựa nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung qua hình ảnh và video về công tác phân loại rác thải nhựa, tăng cường tương tác, trao đổi trực tiếp với các em học sinh, sinh viên.

Chương trình đa dạng, phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, tạo ra một hoạt động trải nghiệm bổ ích và lý thú để các em học sinh nhận thức rõ bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà cần phải có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Hội nghị cũng được tổ chức tại trường THCS Chu Văn An; cấp tiểu học như trường Chu Văn An, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Quán Toan, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương...

Trong chương trình tuyên truyền, các em được giao lưu tìm hiểu các cách phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, hoạt động tái chế rác hữu cơ, tổ chức các chương trình văn nghệ của các em học sinh với chủ đề về bảo vệ môi trường.

Các em còn được giao lưu, chia sẻ, tuyên truyền, trao đổi trực tiếp tại sân trường với nhiều nội dung, hình thức thể hiện phong phú (thực hiện nhiều câu hỏi về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn, các câu hỏi dễ hiểu để các em trả lời...); trò chơi “Phân loại rác tại nguồn”; vẽ tranh chủ đề phân loại rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Để mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên 'bảo vệ môi trường bằng hành động' - 2

Các học sinh được giao lưu, chia sẻ, tuyên truyền, trao đổi trực tiếp tại sân trường với nhiều nội dung, hình thức thể hiện phong phú.

Công ty cũng tổ chức hội nghị tại các trường mầm non như Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Ngọc Bích, mầm non 1/6, MinaKids... Hội nghị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải nhựa cho các cô giáo, các cô phụ trách bếp ăn bán trú để cùng chung tay thực hiện phân loại rác thải nhựa tại trường và tại gia đình.

Tại các trường học sau hội nghị tuyên truyền, thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên đã tích cực hưởng ứng và chung tay thực hiện phân loại rác thải nhựa (hữu cơ, vô cơ) tại nhà trường”, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng cho biết.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, mô hình phân loại rác tại nguồn tại các trường học trên địa bàn thành phố đã lan tỏa sâu rộng đến các trường học các cấp.

Các em học sinh nâng cao nhận thức, hành động, hiểu biết về các loại rác thải, biết cách phân loại rác thải đúng cách và hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, từ đó lan tỏa tới gia đình, tạo nên sự thay đổi trong xã hội về hành động bảo vệ môi trường.

Học sinh của mỗi trường học sẽ trở thành những tuyên truyền viên gửi thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường bằng hành động, phân loại rác tại nguồn” đến tất cả mọi người.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn