Đầu tư chứng khoán hấp dẫn hơn vàng, bất động sản và tiết kiệm?

Tài chínhThứ Tư, 27/09/2023 20:21:22 +07:00
(VTC News) -

Các chuyên gia phân tích luận điểm đầu tư vào chứng khoán vẫn hấp dẫn hơn đầu tư vàng, bất động sản hay tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế kiện nay.

Trong buổi tọa đàm về thị trường chứng khoán mang tên “Thị trường hồi phục - Cơ hội mới cho các doanh nghiệp” diễn ra tại TP.HCM ngày 27/9, các diễn giả đều đánh giá cao kênh đầu tư chứng khoán hơn các kênh đầu tư khác.

Tọa đàm về thị trường chứng khoán diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Tọa đàm về thị trường chứng khoán diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VIG cho biết, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục là một kênh đầu tư hấp dẫn của giới đầu tư. Thời gian qua, Chính phủ đã liên tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có ngành tài chính tiền tệ.

Theo bà Hằng, hiện nay, các kênh đầu tư như bất động sản, vàng hay tiết kiệm vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Cụ thể, với bất động sản, đây là ngành đang gặp nhiều khó khăn về vốn, tổ chức sản phẩm, đầu ra, bán hàng. Do đó, để ngành bất động sản hồi phục thì cần rất nhiều thời gian.

Với kênh đầu tư vàng thì từ trước đến nay, vàng vẫn là kênh đầu tư kém hấp dẫn tại Việt Nam vì thanh khoản của vàng không cao và biến động về giá cả cũng rất khó lường.

Với kênh tiết kiệm, đây vẫn là kênh đầu tư an toàn, ổn định. Tuy nhiên, lãi suất huy động đang giảm cũng khiến nhà đầu tư không mấy "mặn mà".

Chính vì những lý do nói trên mà thị trường chứng khoán đang hấp dẫn hơn, sôi động hơn với thanh khoản ngày càng được cải thiện. Trong tháng 8/2023, giá trị giao dịch thành công của thị trường đạt 22.000 tỷ đồng.

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 8 là 188.000 tài khoản. Số tài khoản mở mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 720.000 tài khoản. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán ngày càng rõ ràng.

Dòng tiền luôn luôn thông minh, nó sẽ chảy từ nơi có ít cơ hội sang nơi có tỉ lệ cơ hội cao hơn. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030 là 10% dân số sẽ có tài khoản chứng khoán, tương đương 10 triệu tài khoản. Trong khi đó, tính đến thời điểm này, cả nước đã có gần 7,7 triệu tài khoản”, bà Hằng nói

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ViCK đánh giá, dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán đang có sự ổn định cao.

Theo ông Điệp, giá trị giao dịch thành công của thị trường chứng khoán trong tháng 8/2023 đạt 22.000 tỷ đồng, đây là mức giao dịch cao nhất trong vòng 2 năm qua. Con số này thể hiện tín hiệu tích cực của thị trường.

Theo quan sát của tôi nhiều dấu hiệu cho thấy tiền của nhà đầu tư đang chực chờ ở cửa, họ bán đi nhưng họ không rút ra. Bởi, rút tiền ra cũng không có kênh đầu tư nào ổn hơn, kể cả bất động sản, vàng, ngoại tệ hay gửi tiết kiệm. Rõ ràng là kênh đầu tư chứng khoán đang được ưu tiên hơn”, ông Điệp cho hay.

Cũng theo ông Điệp, ở thời điểm hiện tại thì điểm chứng khoán của thị trường đang ở mức thấp, giống như cách đây 16 năm (năm 2007). Tuy nhiên, trong trung hạn và dài hạn thì kênh đầu tư chứng khoán sẽ không bị “gãy”. Thị trường sẽ có những điểm số mới, đỉnh cao mới trong cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024.

Các chuyên gia nhận định, các chính sách vĩ mô kịp thời của Chính phủ đang tạo động lực rất lớn cho nền kinh tế, trong đó có thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cần "hy sinh" một chút sự ổn định để nắm lấy thời cơ, hỗ trợ, thúc đẩy cho tăng trưởng.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn