Đạo diễn siêu phẩm Avatar lại bị tố ”chôm chỉa” ý tưởng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 14/12/2011 07:31:00 +07:00

(VTC News) – James Cameron, đạo diễn của kỷ lục doanh thu phòng vé Avatar tiếp tục bị tố cáo tội đạo ý tưởng trong siêu phẩm này.

(VTC News) – James Cameron, đạo diễn của kỷ lục doanh thu phòng vé Avatar tiếp tục bị tố cáo tội đạo ý tưởng trong siêu phẩm này.

Thu về 2,8 tỷ USD trên toàn cầu, bộ phim khoa học viễn tưởng Avatar của James Cameron trở thành phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé thế giới từ trước tới nay.

Trong khi hai phần tiếp của siêu phẩm được trông đợi này đang được ê-kíp làm phim nhen nhóm thì đạo diễn Cameron lại bị một cựu nhân viên của chính mình, tên là Eric Ryder tố cáo ăn cắp ý tưởng của ông này cho Avatar. Đơn kiện đã được Eric đệ lên tòa án tối cao Los Angeles.

Đạo diễn thiên tài James Cameron.

Ông Eric Ryder, cựu nhân viên công ty sản xuất Lightstorm cho biết, năm 1999, ông đã bày tỏ ý tưởng với Lightstorm về một dự án phim 3D mang tên KRZ 2068 có nội dung đề cập đến nạn xâm chiếm môi trường, thiên nhiên tươi đẹp, tình đoàn kết sắc tộc tại một mặt trăng xa xăm trong bối cảnh thấm đẫm chất sử thi.

Eric cũng tự nhận mình mới chính là tác giả của những ý tưởng xử lý hình ảnh 3D, xây dựng dàn nhân vật cho phim song trong năm 2002 họ đã không thể thực hiện bộ phim với ý tưởng mới mẻ đó vì lo ngại không  quan tâm xem nó.

Và sự thật là giữa Eric và Lightstorm đã ký một bản thỏa thuận cấm khai thác ý tưởng của Eric trừ khi được ông đồng ý. Eric tự tin rằng, đơn kiện của ông có đầy đủ bằng chứng xác thực vấn đề trên.

Một tuyệt tác điện ảnh như Avatar...
... lẽ nào lại là sản phẩm "đạo nhái"?

Cựu nhân viên của Cameron nói, cho đến năm 2009, ngay khi Avatar được công bố rộng rãi, Eric đã liên hệ với giám đốc Lightstorm và người đại diện của đạo diễn của loạt siêu phẩm Titanic, Avatar để đòi lại công bằng vì cho rằng ông bị thiệt hại quá nhiều từ việc “chôm chỉa” này. Song cuối cùng, vì bị khước từ nên Eric đã không nén được tức giận và buộc phải nhờ đến pháp luật trợ giúp.

Trước đó, James Cameron khẳng định ngay từ những năm đầu thập niên 90, ông đã nhen nhóm ý tưởng về Avatar với thông điệp bảo vệ môi trường như công chúng toàn cầu đã thấy, và bộ phim đã ra đời đúng thời điểm, với những góc quay, cảnh quay 3D, cách lột tả nhân vật… cuốn hút người xem.

James Cameron và Avatar dường như dính "dớp" đạo nhái, song công chúng luôn mến yêu vị đạo diện tài năng và siêu phẩm đầy tính đột phá này.

Đây không phải là lần đầu tiên James Cameron và Avatar bị tố "đạo nhái". Dạo đầu năm, James Cameron cũng bị nhà văn Trung Quốc Châu Thiệu Mưu tố đạo ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tale of the blue crows (Truyền thuyết về con quạ xanh) của ông này để “bồi đắp” cho siêu phẩm Avatar lừng lẫy.

Mặc nhiên, chưa biết thực hư ra sao, song dư luận vẫn đứng về phía James Cameron vì những cống hiến thực sự của ông, và cái mà họ thực sự muốn là được thưởng thức những giá trị nghệ thuật đích thực, nên vụ kiện dần dà đi vào quên lãng.

Hoàng Nghĩa(Theo IMDB/Reelz)
Bình luận
vtcnews.vn