Danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn đường sắt ở Bình Thuận

Thời sựThứ Tư, 31/07/2019 15:34:00 +07:00

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận xác định được danh tính 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào sáng 31/7.

Chiều 31/7, giao thông trên tuyến đường sắt tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô vào sáng cùng ngày tại xã Phong Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) được lực lượng chức năng giải quyết xong.

Sau khi lập biên bản và xử lý hiện trường, tàu hỏa SE27 tiếp tục hành trình.

Danh tính 3 nạn nhân chết trong vụ tai nạn được xác định là: Đặng Thị Thùy Trâm (22 tuổi); Đặng Thị Bích Diệp (10 tuổi) và tài xế Nguyễn Thanh Trúc (33 tuổi) đều ngụ huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận). Nạn nhân bị thương nặng là Hồ Đặng Thái Lan Anh (18 tuổi), ngụ xã Phong Phú (huyện Tuy Phong).

tai-nan-tau-hoa

 Ô tô bị biến dạng nặng sau tai nạn với tàu hỏa.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng 31/7, tại Km 1465+800 thuộc thôn Tuy Tịnh 2 (xã Phong Phú), chiếc xe khách loại 16 chỗ mang BKS 86B - 003.66 của nhà xe Đông Hưng đang trung chuyển khách từ xã Phong Phú. Khi băng ngang đường sắt, xe bị tàu lửa tông trúng, văng ra xa. Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn