Đánh người, trốn trại giam, nam thanh niên lĩnh gần 8 năm tù

Pháp luậtThứ Sáu, 13/07/2018 16:11:00 +07:00

Sau khi bị bắt tạm giam do tội cố ý gây thương tích, Đinh Mim lợi dụng sơ hở của cán bộ trong trại giam bỏ trốn và bị bắt lại ngay sau đó.

Ngày 13/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Kông Chro (Gia Lai) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đinh Mim (SN 1999, trú tại làng Tpôn, xã Chơ Long) về tội cố ý gây thương tích và trốn khỏi nơi giam giữ.

1111

Bị cáo Đinh Mim tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 30/5/2017, Đinh Mim uống rượu trên đường về nhà, sau đó tới quán của anh Trần Công Lực (SN 1975, trú cùng làng) để mua thuốc lá. 

Khi đến tiệm tạp hóa của anh Lực thì Đinh Mim và chủ tiệm xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đinh Mim có biểu hiện say rượu, cầm một khúc gỗ đánh vào đầu anh Lực khiến anh bị tổn hại 59% sức khỏe.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường và bắt tạm giam Đinh Mim về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giam, Đinh Mim lợi dụng sơ hở của cán bộ để trốn khỏi nơi giam giữ và bị bắt lại ngay sau đó.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Mim là nghiêm trọng nên tuyên phạt 7 năm 10 tháng tù. 

NGUYỄN CƯỜNG
Bình luận
vtcnews.vn