Danh hiệu cá nhân World Cup nữ 2023: Chân sút châu Á tạo cột mốc lịch sử

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 21/08/2023 11:34:59 +07:00

Tiền đạo Hinata Miyazawa của đội tuyển nữ Nhật Bản trở thành chân sút đầu tiên đứng đầu danh sách ghi bàn ở World Cup nữ dù đội nhà chỉ đi tới tứ kết.

Tiền đạo Hinata Miyazawa của đội tuyển nữ Nhật Bản trở thành chủ nhân “Chiếc giày vàng” World Cup nữ 2023 với 5 bàn thắng. Chân sút này đã lập cú đúp vào lưới đội tuyển nữ Zambia và đội tuyển nữ Tây Ban Nha ở vòng bảng sau đó ghi 1 bàn trước đội tuyển nữ Na Uy ở vòng 1/8.

Tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển nữ Tây Ban Nha nhận giải thưởng “Quả bóng vàng” World Cup nữ 2023 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Ngôi sao thuộc biên chế Barca là nhạc trưởng đưa đội tuyển nữ Tây Ban Nha lên ngôi vô địch và đóng góp 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Danh hiệu “Quả bóng bạc” World Cup nữ 2023 thuộc về đồng đội của Aitana Bonmati là tiền đạo Jennifer Hermoso. Trung vệ Amanda Ilestedt nhận danh hiệu “Quả bóng đồng”, sau khi cùng đội tuyển nữ Thụy Điển về đích thứ ba.

Hinata Miyazawa là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)

Hinata Miyazawa là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)

Hinata Miyazawa là người đầu tiên giành danh hiệu cá nhân này, dù đội nhà chỉ đi tới vòng tứ kết. Ở các kỳ World Cup nữ trước đây, những cầu thủ giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” đều cùng đội nhà lọt vào chung kết hoặc đá trận tranh hạng ba.

Thủ môn Mary Earps nhận danh hiệu “Găng tay vàng” World Cup 2023 dành cho người gác đền xuất sắc nhất. Dù đội tuyển nữ Anh thua đội tuyển nữ Tây Ban Nha 0-1, nhưng Mary Earps đã để lại dấu ấn riêng ở trận chung kết khi cản phá thành công quả phạt đền của Jennifer Hermoso.

“Gà son” Salma Paralluelo của đội tuyển nữ Tây Ban Nha được FIFA vinh danh là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”. Tiền đạo 19 tuổi đã ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha loại Hà Lan ở tứ kết và Thụy Điển ở bán kết.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn