Đánh đập dã man hai cụ già để cướp sợi dây chuyền

Pháp luậtThứ Hai, 12/03/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Cả hai từng tham gia nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn. Đối tượng chủ yếu chúng là người già cả, neo đơn, không có con cái ở cùng chăm sóc.

(VTC News) - Cả hai từng tham gia nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn. Đối tượng chủ yếu chúng là người già cả, neo đơn, không có con cái ở cùng chăm sóc.

Cơ quan chức năng huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, một vụ đánh người, cướp tài sản dã man vừa xảy ra trên địa bàn thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. Nạn nhân là vợ chồng ông Lê Văn Lục (SN 1935) và bà Võ Thị Liên (SN 1937), cùng ngụ thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa.

Theo cơ quan chức năng, do biết rõ hoàn cảnh già cả, neo đơn, con cái đều ra ở riêng của vợ chồng ông Lục nên Ngô Văn Sang và Nguyễn Dư Tư bàn nhau đến cướp tài sản bán kiếm tiền, chia nhau tiêu xài.

Tối 7/3, theo kế hoạch bàn trước, Tư và Sang đã chui rào vào nhà vợ chồng ông Lục. Đúng lúc này, bà Liên mở cửa ra ngoài sân trước nên Nguyễn Dư Tư vội vàng chạy đến khống chế, nhét giẻ vào miệng bà Liên. Bà Liên vùng vẫy thoát được, vội la lớn cho mọi người biết.

Thấy vậy, ông Lục cầm cây đi ra cứu vợ thì bị Ngô Văn Sang nấp sau cánh cửa gạt ngã, đánh bất tỉnh.

Thấy chồng bị đánh, bà Liên mở lời van xin nhưng cả hai vẫn đánh bà ngã lăn và giật lấy sợi dây chuyền 3,8 chỉ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, hiện ông Lục vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm do bị gãy nhiều xương, dập não trán phải và thái dương phải; bà Liên cũng đang lưu lại điều trị do bị vô số vết thương trên người.

Được biết, Ngô Văn Sang và Nguyễn Duy Tư từng tham gia nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn. Đối tượng chủ yếu của hai tên này là người già cả, neo đơn, không có con cái ở cùng chăm sóc.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn