Đánh bại tuyển nữ Triều Tiên, Nhật Bản giành HCV ASIAD 19

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 06/10/2023 22:12:25 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản giành huy chương vàng (HCV) ASIAD 19 sau khi hạ đội tuyển Triều Tiên ở chung kết với tỷ số 4-1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản gặp Triều Tiên ở trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 19. Với đẳng cấp của đội bóng số 8 trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản không mấy khó khăn để giành chiến thắng.

Các học trò của HLV Michihisa Kano đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ có bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 10. Yamamoto Yuzuki chuyền bóng xé toang hàng thủ Triều Tiên trước khi Nakashima Yoshino dứt điểm hạ gục thủ môn Kim Un-hui.

Đội tuyển Nhật Bản (áo xanh) chơi lấn lướt trước Triều Tiên.

Đội tuyển Nhật Bản (áo xanh) chơi lấn lướt trước Triều Tiên.

Đội tuyển Triều Tiên rất nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Nhật Bản.

Các chân sút áo đỏ chọn giải pháp sút xa nhưng các cú dứt điểm thường đi không chính xác. Trong khi đó, mỗi tình huống tấn công của Nhật Bản đều rất sắc sảo. Phút 26, họ suýt nhân đôi cách biệt nếu cú đánh đầu của Chiba Remina chính xác hơn một chút.

Thế trận đang có lợi cho Nhật Bản thì họ bất ngờ bị thủng lưới. Phút 38, Wi Jong-sim thoát xuống trước khi căng ngang vào trong. Bóng đi nhẹ nhưng các hậu vệ Nhật Bản đều lỡ trớn, và Kim Kyong-yong dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần. 

Sang hiệp hai, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đội tuyển Nhật Bản tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ tái lập thế dẫn bàn ở phút 66 với cú đánh đầu của Osawa Haruka. Ở các phút 69 và 72, họ ghi thêm 2 bàn do công của Tanikawa Momoko và Chiba Remina.

Thời gian còn lại, nỗ lực của Triều Tiên chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Sau 90 phút, đội bóng xứ sở mặt trời mọc thắng đậm 4-1, qua đó giành huy chương vàng ASIAD 19. 

Kết quả: Nhật Bản 4-1 Triều Tiên

Ghi bàn:

Nhật Bản: Nakashima Yoshino (10'), Osawa Haruka (66'), Tanikawa Momoko (69'), Chiba Remina (72')

Triều Tiên: Kim Kyong-yong (38')

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn