Đang tại ngoại chờ xét xử, vẫn tiếp tục trộm nhà hàng xóm

Pháp luậtThứ Năm, 16/11/2017 07:03:00 +07:00

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Doanh đã lẻn vào nhà hàng xóm phá két sắt, trộm cắp lượng lớn tiền mặt và vàng.

Ngày 16/11, Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết: “Công an liên tiếp bắt giữ và khởi tố hình sự đối với các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kiến Xương”.

Cụ thể, ngày 15/11, đối tượng Đặng Văn Doanh (sinh ngày 10/3/1970, trú tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) đã bị bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

1_13786

 Đối tượng Doanh cùng tang vật (Ảnh: Báo Thái Bình)

Trước đó, khoảng 16h ngày 13/11, phát hiện nhà hàng xóm đi vắng, Đặng Văn Doanh đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Doanh về nhà lấy búa (loại búa đinh) và đột nhập vào nhà ông Sơn qua lối cửa sổ và phá két lấy đi lượng lớn tiền, vàng và đôla Mỹ. Tổng giá trị tài sản lấy cắp khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, bắt đối tượng Đặng Văn Doanh.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Đặng Văn Doanh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên. Sau khi trộm được một lượng lớn tiền, vàng, Doanh đem về nhà cất giấu.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành khám xét, thu tang chứng vật chứng đồng thời bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Văn Doanh.

Được biết, trước đó Đặng Văn Doanh đã bị Công an huyện Kiến Xương truy tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội đánh bạc. Trong lúc đang chờ phán quyết của tòa án, y lại gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Kiến Xương đang mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Video: Chủ nhà ngủ say, thanh niên rình rập trộm điện thoại

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn