Đang dẫn đầu thì xe đua hết xăng, VĐV Nhật Bản phải đẩy xe về đích

Hậu trườngThứ Tư, 23/08/2023 15:44:43 +07:00
(VTC News) -

Max Orido và Masaki Kano phải xuống đẩy chiếc xe đua hiệu BMW về đích bởi xe hết xăng.

Tay đua Nhật Bản phải đẩy xe vì hết xăng.

Chặng đua Okayama của giải đua xe Asian GT4 diễn ra cuối tuần trước vừa xuất hiện tình huống khôi hài. Max Orido mà Masaki Kano điều khiển chiếc BMW M4 GT4 băng băng về đích ở vị trí số 1. Họ thậm chí cách chiếc Toyota GR Supra GT4 xếp thứ 2 đến 33 giây. Tuy nhiên, chiếc xe của 2 tay đua Nhật Bản bất ngờ chạy chậm lại khi chỉ còn cách vạch đích không xa.

Max Orido phải mở cửa xe và đẩy xe về đích để hoàn thành phần thi. Thay vì dẫn đầu, Max Orido mà Masaki Kano tụt xuống vị trí thứ 6. Sau đó, đội đua YZ Racing xác nhận sự cố nói trên xảy ra là do chiếc BMW M4 GT4 hết xăng ngay trên đường đua. Dù vậy, sau đó 1 ngày, YZ Racing vẫn lên ngôi vô địch giải đấu này.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp