Đang chơi ngoài cổng, bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie cắn chết thương tâm

Thời sựThứ Năm, 11/07/2019 14:50:00 +07:00

Cháu bé 22 tháng tuổi ở Nghệ An bị chó becgie của hàng xóm lao ra cắn chết khi đang chơi cùng chị gái ở cổng nhà.

Theo tin từ Công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), một bé gái 22 tháng tuổi trên địa bàn vừa bị chó becgie hàng xóm cắn chết.

Được biết, chiều 10/7, bé Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng chị gái đang vui chơi ngoài cổng thì bị một con chó becgie nhà hàng xóm lao vào cắn.

Sau khi phát hiện sự việc, mọi người chạy ra xua đuổi con chó dữ để cứu cháu, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.

cho-becgie-can-chet-be-gai-22thang-tuoi

 Bé 22 tháng tuổi được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. (Ảnh: NP) 

Một bác sỹ bệnh viện cho biết, cháu N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ, trên người có nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhi tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu. Mặc dù các bác sỹ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa, nhưng do các vết thương quá nặng nên cháu N. không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc làm rõ để xử lý.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn