Dân tự mua xe chữa cháy gần 1 tỷ đồng

Thời sựThứ Hai, 24/12/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Để đối phó “giặc lửa”, người dân thị trấn Hộ Phòng của huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tự góp tiền gần 1 tỷ đồng mua xe chữa cháy.

(VTC News) - Để đối phó “giặc lửa”, người dân thị trấn Hộ Phòng của huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tự góp tiền gần 1 tỷ đồng mua xe chữa cháy.

Ngày 22/12, UBND thị trấn Hộ Phòng tiếp nhận xe chữa cháy và ra mắt đội chữa cháy chuyên dụng với 16 người. 
Xe chữa cháy gần 1 tỷ đồng do dân góp tiền mua. Ảnh: A.N. 

Ông Trương Thành (Phó chủ tịch UBND thị trấn Hộ Phòng) cho biết, trước đây người dân địa phương đã góp 175 triệu đồng mua xe chữa cháy mini. Do xe nhỏ, chạy chậm nên dân tiếp tục góp tiền mua xe lớn.

Đây là ý thức cao của người dân trong việc bảo vệ tài sản, tính mạng của cả cộng đồng nếu không may xảy ra hỏa hoạn vì ở Hộ Phòng có nhiều khu dân cư tập trung, 3 chợ đầu mối với gần 1.000 hộ sản xuất kinh doanh.

Đội chữa cháy đã được tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng đưa xe đi dập lửa vì địa phương nằm cách trung tâm TP Bạc Liêu (nơi có cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp) gần 40 km.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn