Dân Thủ đô xếp hàng dài ở Văn Miếu xin chữ đầu năm mới

Giáo dụcThứ Tư, 21/02/2018 16:05:00 +07:00

Những ngày đầu năm mới, người dân Thủ đô ùn ùn đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám xếp hàng dài để xin chữ cầu may.

IMG_5753 14

 Người dân xếp hàng mua vé vào Văn Miếu thành hàng dài.

IMG_5731

 Những ngày đầu năm, lượng người đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn trong tình trạng quá tải.

IMG_5708 - Copy 5

 Ai ai cũng muốn về đây xin chữ cầu may. 

IMG_5706 6

 Để xin chữ, người dân phải xếp hàng dài để chờ tới lượt mua giấy với giá 80.000 đồng mỗi tờ.

IMG_5707 7

 Vì quá tải trong ngày đầu năm nên nhiều người phải chờ cả tiếng để gặp ông đồ xin chữ.

IMG_5714 8

 Chơi chữ, xin chữ, cho chữ... là một nét văn hoá đẹp của dân tộc.

IMG_5715 9

 Du xuân đầu năm, xin chữ lấy lộc ở Văn Miếu là thói quen với nhiều người dân Hà Nội.

IMG_5719 10

 Bên cạnh các ông đồ già, nhiều ông đồ trẻ cũng góp mặt tại Văn Miếu cho chữ đầu năm.

IMG_5745 11

 Người dân có thể xin chữ hoặc mua chữ viết sẵn.

IMG_5747 12

Ai ai cũng muốn xin những chữ mong may mắn cho năm mới.

IMG_5690 13

 Học sinh viết chữ lên tường cầu may mắn trong học tập.

IMG_5696 15

 

IMG_5697 16

 

IMG_5698 17

 Nhiều trẻ em cũng háo hức theo cha mẹ đến Văn Miếu cầu may đầu năm.

Video: Tết Mậu Tuất 2018: Xin chữ gì để may mắn, tài lộc cả năm?

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn