Dàn sao bạc tỷ ra đường cùng Mourinho

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Jose Mourinho rời Real, một số cầu thủ cũng sẽ bị thanh lý nhằm dọn chỗ cho những người mới.

(VTC News)-Jose Mourinho rời Real, một số cầu thủ cũng sẽ bị thanh lý nhằm dọn chỗ cho những người mới.

Tờ báo thân Real, Marca cho biết, vào mùa Hè này Chủ tịch Florentino Perez sẽ bỏ ra khoảng 100 triệu euro để mua sắm cầu thủ mới. Để có được số tiền này, ông chủ ‘nhà trắng’ sẽ thanh lý rất nhiều cầu thủ, trong đó có cả những người từng có giá trị chuyển nhượng rất cao.
Còn nhớ mùa Hè năm 2009, để có 250 triệu euro mua Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso, Albiol, Arbeloa và Granero, Chủ tịch Perez đã quyết định bán Saviola, Heinze, Miguel Torres, Javi García, Parejo, Neredo, Bueno, Huntelaar, Sneijder và Robben. Từ thời điểm đó đến nay đã có 17 cầu thủ mới khoác áo Real.
Đến mùa Hè này, theo tờ Marca, kịch bản tương tự sẽ xảy ra. Theo đó, những cầu thủ được coi là thân thiết với Jose Mourinho sẽ bị bán trước. Họ gồm những ai?
Bè lũ Mourinho
 Những người này đã không còn nhiều giá trị sử dụng với Real.

Đầu tiên là Adan, một thủ môn không nhiều tên tuổi, nhưng anh bỗng dưng nổi tiếng sau khi được Mourinho ‘dùng’ để đá Casillas lên băng ghế dự bị. Tuy được tạo điều kiện, song Adan không tận dụng được cơ hội vì những sai lầm không đáng có khi đứng trong khung gỗ Real.

Thế nên, vị trí thủ môn số 1 của Real bây giờ là của Diego Lopez. Hiện tại Adan đã nhận được liên hệ từ các đội bóng ở Đức và Tây Ban Nha. Mức phí chuyển nhượng của anh khoảng 2 triệu euro.
Một cái tên khác ở hàng thủ sẽ bị bán, đó là đồng hương của Mourinho, Fabio Coentrao. Cầu thủ này từng được mệnh danh là hậu vệ trái đắt nhất lịch sử Real, với mức phí chuyển nhượng lên đến 36 triệu euro.
Tờ Marca tiết lộ, Chủ tịch Florentino chưa bao giờ muốn ký hợp đồng với Coentrao, nhưng vì yêu cầu của ‘Người đặc biệt’ nên ông chủ ‘nhà trắng’ đành phải làm theo. Đến thời điểm này thì có thể nhận định rằng bản hợp đồng của Coentrao là một sai lầm lớn của Jose Mourinho. Do đó, Real đang rao bán Coentrao với mức giá 18 triệu euro.
Một người đồng hương khác của ‘Người đặc biệt’ cũng nằm trong diện thanh lý, đó là Pepe. Trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho, Pepe đóng một vai trò khá quan trọng. Tuy nhiên, phong cách thi đấu của cầu thủ này quá rắn, thậm chí quá phản cảm với những pha vào bóng nguy hiểm, nên nhiều CĐV Real không ưa Pepe một chút nào.
Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Varane đã khiến Pepe mất vị trí đá cặp trung vệ với Ramos. Theo tờ Goal, mức phí chuyển nhượng của Pepe khoảng 10 triệu euro, nhưng tờ Marca cho biết, con số này ước vào khoảng 20 triệu euro.
Kaka-Higuain
 Giá trị của Kaka giờ chỉ bằng 1/3 Higuain.

Ngoài ra, Real sẽ không gia hạn hợp đồng với Ricardo Carvalho và Essien, hai cầu thủ từng được xem là học trò cưng của Jose Mourinho khi ‘Người đặc biệt’ còn làm HLV ở Chelsea.
Không chỉ các ‘tay sai’ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi mà Kaka, Di Maria và Higuain cũng sẽ bị bán. Kaka được định giá 10 triệu euro, quá bèo so với số tiền gần 70 triệu euro mà Real từng bỏ để mua anh từ AC Milan. Nhưng bán Kaka vào lúc này là sự lựa chọn hợp lý của Real, bởi tiền vệ người Brazil đã quá xuống phong độ. Anh đã không còn là chính mình, nếu không muốn nói là một cầu thủ quá bình thường.
Trong khi đó, sự ra đi của Di Maria sẽ giúp Real thu được nhiều cái lợi. Đầu tiên là số tiền chuyển nhượng ước vào khoảng 25 triệu euro. Thứ hai, Di Maria sẽ dọn chỗ cho Bale tới nếu Real thực hiện thành công vụ chuyển nhượng này với Tottenham.
Cuối cùng, đó là trường hợp của Higuain, cầu thủ đã bị chỉ trích khá nhiều sau khi thi đấu không tốt ở hai trận bán kết với Dortmund. Real hi vọng sẽ bán chân sút người Argetina với mức giá 30 triệu euro.
Bán đi 8 cầu thủ, Real không những thu về được một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho kế hoạch mua sắm mới, mà còn tạm thời cắt khoản lương 30 triệu euro/mùa của những người này. Xem ra Real đang rất chi li trong chuyện bán và mua cầu thủ. Nhưng cũng là điều hợp lý vì nền kinh tế Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nợ công.

T.Hương
Bình luận
vtcnews.vn