Đạn pháo lại nổ ở biên giới liên Triều

Thế giớiThứ Tư, 30/03/2011 02:31:00 +07:00

Quân đội Hàn Quốc sáng nay đã tập bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, nơi bị Triều Tiên nã pháo hôm 23/11. Cuộc tập trận kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Quân đội Hàn Quốc sáng nay đã tập bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, nơi bị Triều Tiên nã pháo hôm 23/11. Cuộc tập trận kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Cuộc tập trận bắt đầu khoảng 9h30 sáng nay (theo giờ địa phương) với các súng tự hành K-9, súng cối nòng 81mm.

 
Bình Nhưỡng cảnh báo, họ sẽ đáp trả cuộc tập trận của Hàn Quốc nếu đạn pháo rơi xuống vùng biển mà Triều Tiên tuyên bố chủ quyền.
 
Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, các loạt pháo của họ đều hướng về phía Nam, tránh xa Triều Tiên.

Một quan chức thuộc Hải quân Hàn Quốc cho biết: “Hoạt động tập trận này là hoàn toàn hợp pháp, và được tiến hành thường niên nhằm nâng cao kỹ năng bắn pháo cho binh lính”.

Đây là đợt tập trận bắn đạn thật đầu tiên của Seoul kể từ sau ngày 20/12/2010, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Seoul và Bình Nhưỡng nhóm họp để thảo luận về các biện pháp dự phòng trước nguy cơ núi lửa Paektu phun trào.

Quan hệ liên Triều trở nên nguội lạnh kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng ngư lôi làm đắm tàu chiến Cheonan của họ ở Hoàng Hải hồi tháng 3/2010 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tiếp tục phủ nhận cáo buộc này.
 
Linh Chi
Theo AFP/DVT

Bình luận
vtcnews.vn