Dân Kiên Giang ùn ùn kéo đến cúng bái bông hoa lạ mọc ở bờ rào

Thời sựThứ Bảy, 18/05/2019 15:16:00 +07:00

Thấy bông hoa lạ, người dân chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cùng những lời đồn thổi tâm linh, từ đó người dân các nơi kéo đến thắp hương, cúng bái.

Sáng 18/5, rất nhiều người tìm đến nhà ông Danh Tóc (84 tuổi, tại Kinh Chùa, ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để xem và cúng vái một bông hoa lạ.

Bông hoa này chỉ cao khoảng 30cm, không có lá.

thay-hoa-la-02 3

 Bông hoa lạ tại nhà ông Tóc. (Ảnh: Văn Vũ)

thay-hoa-la-01

 Người dân cúng bái bông hoa lạ. (Ảnh: Văn Vũ)

Được biết, các đây 6 ngày, ông Tóc phát hiện một bông hoa lạ nở cạnh bờ rào, chỗ bàn thờ trước nhà.

Thấy hình thù kỳ lạ, gia đình ông cho rằng đây là bông hoa thần, linh thiêng nên xây gạch bao quanh và lập bàn thờ thắp hương.

thay-hoa-la-hinh3 4

 

Hay tin, nhiều người dân địa phương tụ tập lại xem rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cùng những lời đồn thổi tâm linh. Từ đó người dân các nơi kéo đến xem và thắp hương, cúng bái ngày càng đông.

Theo tìm hiểu, loài hoa mọc tại nhà ông Tóc có thể là cây Nưa chuông hay Khoai nưa, Khoai na, thường mọc ở các tỉnh vùng núi miền Bắc và miền Trung.

MIỀN TÂY
Bình luận
vtcnews.vn