Dàn kịch đổ nước mắm vào người khác để cuỗm đồ

Pháp luậtThứ Sáu, 13/09/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Nghĩa tiếp cận "con mồi" rồi vờ làm đổ nước mắm vào họ, Hoàng tiếp cận đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp.

(VTC News) - Nghĩa tiếp cận "con mồi" rồi vờ làm đổ nước mắm vào họ, Hoàng tiếp cận đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp tài sản.

Sáng 13/9 Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP HCM cho biết, hiện đang tạm giam 2 đối tượng Trần Văn Hoàng (SN 1966, ngụ quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1976, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 11/9, trong lúc tuần tra, các trinh sát Đội 4 (Đội phòng chống trộm cắp) phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang đi lòng vòng trước Bệnh viện 115 (quận 10) nên các trinh sát mời về cơ quan làm việc. 

 Tang vật cùng đối tượng chủ mưu Trần Văn Hoàng

Qua khai thác, Hoàng và Nghĩa cúi đầu khai nhận đang chuẩn bị dàn cảnh để trộm tài sản của người nhà bệnh nhân, chưa kịp hành động thì bị bắt giữ. Kiểm tra trong người các đối tượng có 2 bịch nước mắm, 6 cái móc quần áo loại dán tường. 

Bọn chúng khai, lợi dụng những người đi thăm, nuôi bệnh ngồi chờ bên ngoài thì Nghĩa tiếp cận, vờ làm đổ nước mắm vào họ. Như để chuộc lại lỗi, Hoàng tiếp cận đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp tài sản nạn nhân.

 Hai đối tượng dùng chiêu đổ nước mắm để trộm tài sản ở các bệnh viện

Với các chiêu thức trên, cả hai đối tượng đã thực hiện thành công nhiều vụ. Hoàng và Nghĩa từng bị trinh sát hình sự mời về làm việc khi "diễn" trò này ở Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) vào tháng 7/2013. 

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn