Đàm Vĩnh Hưng đi bán cá ngoài chợ để kiếm 500 nghìn đồng

Sao ViệtThứ Sáu, 18/08/2023 10:12:54 +07:00
(VTC News) -

Mr Đàm có nhiệm vụ kiếm được 500 nghìn đồng tiền bán cá tại chợ Châu Đốc, An Giang trong chương trình “Đại chiến ẩm thực”.

Tập 3 Đại chiến ẩm thực vừa lên sóng với sự góp mặt của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương và Hoa hậu Việt Nam Việt Nam 2022 Thanh Thuỷ. Đây là lần đầu tiên tham gia gameshow nên Thanh Thuỷ rất hồi hộp.

Trong thử thách đầu tiên, Mai Phương và Thanh Thuỷ phải đi tìm được 2 đội trưởng Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà để hoàn thiện đội hình. Mr Đàm và Vũ Hà cũng khiến khán giả phải bất ngờ với tài giả dạng của mình khi cải trang thành nhân viên lễ tân, nhân viên dọp dẹp. Thậm chí khi làm nhân viên phục vụ thức uống, cả hai cũng đều khéo léo để không ai nhận ra. 

Đàm Vĩnh Hưng cải trang thành lễ tân khách sạn.

Đàm Vĩnh Hưng cải trang thành lễ tân khách sạn.

Sau đó, các nghệ sỹ di chuyển ra khu vực chợ Châu Đốc và thực hiện các thử thách gọt vỏ thốt nốt, đoán tên các loại mắm cá đặc sản An Giang, giúp các tiểu thương bán hàng. Vũ Hà nhanh trí nhờ sự trợ giúp của bà con trong chợ, đoán đúng tên 5/5 loại mắm cá và chiếm ưu thế trước đội Đàm Vĩnh Hưng.

Đội Đàm Vĩnh Hưng khéo tay, nhanh chóng hoàn thành việc gọt vỏ 2kg thốt nốt nên cuộc chiến giữa 2 đội càng thêm gay cấn. 

Tiếp đó, 2 đội chơi còn phải giúp tiểu thương trong chợ bán hàng để kiếm 500 nghìn đồng trong thời gian sớm nhất. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng và Mai Phương ra sức kêu gọi khách mua cá thì Vũ Hà đội Thanh Thuỷ lại "ăn gian". Thanh Thuỷ tiếp cận một khách mua hàng và tiết lộ mình đang tham gia thử thách của chương trình để nhờ trợ giúp. Thậm chí nàng hậu còn định nhờ trợ lý làm khách hàng để nhanh chóng đạt chỉ tiêu.

Đàm Vĩnh Hưng đi bán cá ngoài chợ để kiếm 500 nghìn đồng - 2
Đàm Vĩnh Hưng đi bán cá ngoài chợ để kiếm 500 nghìn đồng - 3

Mr. Đàm xuống chợ bán cá để kiếm 500 nghìn đồng.

Trải qua 3 phần chơi, cả 2 đội dùng số tiền được tặng mua nguyên liệu để chế biến món ăn cho các cụ già, trẻ em ở Mái ấm Long Xuyên (An Giang). Đội Đàm Vĩnh Hưng chọn món cháo cá lóc, còn đội Vũ Hà chọn món cháo sườn để thi đấu.

Vì chỉ có 500 nghìn đồng đi chợ nên Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng phải dùng mọi lý lẽ để thuyết phục các tiểu thương bán rẻ cho mình. Đàm Vĩnh Hưng còn đi mua thêm đồ chơi, quà vặt cho các em bé tại mái ấm. 

Dàn nghệ sỹ nấu cháo cho các em bé tại mái ấm.

Dàn nghệ sỹ nấu cháo cho các em bé tại mái ấm.

Cuối chương trình, các nghệ sỹ cùng ăn cháo, trò chuyện và tặng một số tiết mục văn nghệ, khiến không khí thêm phần ấm cúng. Vũ Hà tâm sự: “Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mình đã đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người, cuối chương trình tặng quà, nấu bữa ăn cho những người khó khăn, vậy là vui rồi”. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn