Đâm gục bạn nhậu vì mâu thuẫn, nam thanh niên lãnh án tù

Pháp đìnhThứ Ba, 19/12/2023 14:28:13 +07:00
(VTC News) -

Được mời đến nhậu nhưng “rượu vào, lời ra”, Dũng xảy sinh mâu thuẫn với anh Huy nên về lấy dao quay lại chém bạn gục tại chỗ.

Ngày 19/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Văn Dũng (33 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h15 ngày 6/4, anh Lê Chỉ Anh Huy (32 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cùng 4 người bạn nhậu tại vỉa hè thuộc ngã ba Trần Duy Chiến - Phùng Tá Chu, phường Mân Thái.

Một lúc sau, anh Lê Chỉ Anh Huy mời Trần Văn Dũng đến nhậu cùng với nhóm cho vui. Thế nhưng trong lúc nhậu, “rượu vào, lời ra”, giữa anh Huy và Dũng xảy ra mâu thuẫn cãi vã, thách thức đánh nhau.

Trần Văn Dũng chạy về quán bún của vợ gần đó lấy con dao thái thịt quay lại bàn nhậu để giải quyết mâu thuẫn.

Trần Văn Dũng tại phiên xét xử.

Trần Văn Dũng tại phiên xét xử.

Đến nơi, Dũng cầm dao lao vào chém 7 nhát vào vòng đỉnh đầu, má trái và tay trái của Lê Chỉ Anh Huy khiến nạn nhân gục tại chỗ, được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định thương tích, anh Lê Chỉ Anh Huy bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 18%.

Tại phiên xét xử, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng vì uống rượu bia, không làm chủ được bản thân nên mới ra tay với anh Huy. Dũng cũng khai vì hai bên thách thức nhau nên vác dao chém anh Huy chứ không cố ý tước đi mạng sống của bạn.

Tuy nhiên, xét lý lịch thì Trần Văn Dũng là bị cáo có nhân thân xấu với nhiều tiền án, tiền sự.

Cụ thể, ngày 13/10/2006, Dũng bị đưa đi giáo dưỡng tại Trường Giáo dưỡng số 3, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tháng 7/2009, Dũng bị Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xử lý hành chính về hành vi “Đánh nhau”.

Tiếp đến, ngày 12/3/2013, Huy bị TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Văn Dũng thể hiện tính côn đồ, quyết liệt trong thực hiện tội phạm, muốn tước đoạt mạng sống của người khác. Anh Lê Chỉ Anh Huy chống cự, tính mạng không nguy hiểm là ngoài ý muốn của Dũng.

Vì vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Dũng mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn