Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp kẻ đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết

Pháp luậtThứ Năm, 01/11/2018 20:03:00 +07:00

Bị chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt đòi chia tay, Đặng Văn Thụ đốt cửa hàng hoa khiến con gái và người giúp việc cho chị Nguyệt thiệt mạng.

Ngày 1/11, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Thụ (SN 1979, trú phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Cua hang hoa

Đặng Văn Thụ làm việc với công an.

Qua điều tra ban đầu, chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (SN 1984, trú xã Hòa Thắng) là chủ cửa hàng hoa có quan hệ tình cảm với Thụ. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình chị Nguyệt phản đối nên chị Nguyệt đòi chia tay, 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 22/10, chị Nguyệt thức dậy để chuẩn bị đi lấy hoa về bán thì thấy Thụ đột nhập vào cửa hàng. 

Video: Cháy cửa hàng hoa ở Đắk Lắk, 3 người thương vong

Lúc này, chị Nguyệt thấy xăng chảy tràn trên nền nhà nên hỏi thì Thụ nói: "Muốn chia tay nữa không?" rồi châm lửa đốt. Khi lửa bùng cháy, chị Nguyệt la hét, chạy lên cầu thang để cứu con và người giúp việc nhưng Thụ kéo chị ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn khiến cháu Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003) và chị Nguyễn Thị Vân (trên 20 tuổi, quê Đắk Nông) chết ngạt.

Chị Nguyệt bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Riêng Thụ cũng bị bỏng 30% diện tích cơ thể, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Với những chứng cứ cụ thể, cơ quan điều tra xác định Thụ là thủ phạm đổ xăng đốt cửa hàng hoa.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn