Đài VTC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện đa khoa An Việt

Thời sựThứ Tư, 27/09/2023 19:20:00 +07:00
(VTC News) -

Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ, nhân viên, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã cùng Bệnh viện đa khoa An Việt ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 27/9, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài VTC) và Bệnh viện đa khoa An Việt ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông và cung cấp dịch vụ khám sức khỏe trong vòng 3 năm, kể từ năm 2023. 

Theo đó, Đài VTC là đơn vị hỗ trợ truyền thông và đồng hành với Bệnh viện An Việt trong việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của đến với khán giả cả nước. Bệnh viện An Việt là đơn vị chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ nhân viên của Đài VTC trong suốt thời gian hợp tác này.

Đại diện Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã cùng Bệnh viện đa khoa An Việt ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đại diện Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã cùng Bệnh viện đa khoa An Việt ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC bày tỏ sự vui mừng vì cả hai đơn vị có cơ hội hợp tác, gắn bó với nhau. Ngay sau buổi lễ, Đài VTC sẽ cử một đơn vị trực thuộc trực tiếp triển khai về vấn đề truyền thông của Bệnh viện An Việt.

"Buổi lễ ngày hôm nay đánh dấu là sự hợp tác toàn diện trên cơ sở đồng hành cùng với nhau phát triển vì mục tiêu chung. Tôi tin chắc toàn bộ cán bộ, nhân viên Đài VTC khi được khám ở Bệnh viện An Việt sẽ cảm thấy hài lòng", ông Thành nói thêm.

Ông Trần Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chia sẻ tại lễ ký kết.

Ông Trần Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chia sẻ tại lễ ký kết.

Đài VTC được thành lập từ năm 2004. Qua 19 năm phát triển, đến nay Đài đã phát triển hệ thống bao gồm 15 kênh truyền hình, Báo điện tử VTC News và Trung tâm Nội dung số VTC NOW.

Với đội ngũ hơn 800 cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình phục vụ cộng đồng, Đài VTC không chỉ chú trọng đến nhiệm vụ chuyên môn của một đài truyền hình quốc gia mà còn luôn quan tâm đến đời sống, sức khỏe của các cán bộ, nhân viên trong Đài.

Sự hợp tác giúp cho hai đơn vị ngày càng bền chặt.

Sự hợp tác giúp cho hai đơn vị ngày càng bền chặt.

Bệnh viện đa khoa An Việt có 12 chuyên khoa: Tai Mũi Họng, Ung bướu tầm soát ung thư, Xương khớp, Thần kinh, Ngoại, Nhi, Nội tổng quát, Ngoại cấp cứu, Sản - Phụ khoa, Răng - Hàm - Mặt, Mắt và Nam khoa.

Sau gần 8 năm phát triển, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay Bệnh viện xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chí bệnh viện khách sạn với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ khối hành chính có trình độ chuyên môn cao.

Với phương châm coi bệnh nhân là trung tâm và nâng cao y đức là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa An Việt tự hào là bến đỗ cuối cùng trong lộ trình khám chữa bệnh cho mọi người.

Nguyễn Đức
Bình luận
vtcnews.vn