Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Vietlott 'trao cơ hội - nối ước mơ' cho học sinh nghèo vượt khó

Đời sốngThứ Năm, 17/08/2023 17:14:00 +07:00
(VTC News) -

Đây là lần thứ hai Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Vietlott chung tay thực hiện chương trình mang nhiều ý nghĩa, giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 17/8, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC) và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội “Trao cơ hội – nối ước mơ”.

Đây là lần thứ hai đôi bên chung tay thực hiện chương trình mang nhiều ý nghĩa này, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng thông qua việc giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó.

Lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Vietlott ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội "Trao cơ hội - nối ước mơ".

Lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Vietlott ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội "Trao cơ hội - nối ước mơ".

Sau hành trình kéo dài 3 năm, chương trình “Trao cơ hội – nối ước mơ” do VTC và Vietlott phối hợp thực hiện đã đặt chân đến hơn 20 tỉnh thành, trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đi đến những vùng sâu vùng xa, miền biên giới hay địa đầu tổ quốc, những nơi đặc biệt khó khăn.

Thông qua chương trình này, 62 suất học bổng đã được trao đi với tổng trị giá 1, 55 tỷ đồng. Qua đó thể hiện sự hợp tác giữa đôi bên đã thực sự mang đến những giá trị to lớn, không chỉ trực tiếp giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra sự lan tỏa vô cùng nhân văn tới cộng đồng.

Phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ, ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam nói:

“Sứ mệnh của Vietlott và VTC là mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đất nước và đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em viết tiếp những ước mơ của mình. Với sự thành công trong những năm qua của chương trình “trao cơ hội – nối ước mơ”, chúng tôi đã quyết định tiếp tục hợp tác với VTC để phát triển chương trình hơn nữa trong thời gian tới, để nhiều em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc có cơ hội được giúp đỡ, biến những ước mơ của các em trở thành hiện thực. Đồng thời, lan tỏa những giá trị cao đẹp mà VTC và Vietlott luôn hướng tới. 

Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động kinh doanh của quỹ Tâm Tài Việt đã được Bộ Nội vụ cấp phép, thông qua đó, Vietlott sẽ thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội với tinh thần chia sẻ may mắn và lan tỏa niềm vui tới những người có hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi cả nước".

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Đằng sau những thống kê ấn tượng về giá trị mà VTC và Vietlott đã mang tới trong 3 năm qua còn là sự cố gắng, nỗ lực của nhà tài trợ, ê kíp thực hiện chương trình, với mục tiêu không gì khác là giảm bớt gánh nặng trên con đường học tập của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và tạo ra 1 cuộc hành trình chạm tới cảm xúc của khán giả. Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian tới, “trao cơ hội – nối ước mơ” hứa hẹn sẽ còn có những thay đổi lớn hơn nữa.

Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành cho biết, VTC sẵn sàng đồng hành cùng Vietlott trong chương trình 'trao cơ hội - nối ước mơ' mùa thứ hai đầy ý nghĩa này, với hy vọng sẽ chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền Tổ quốc.

Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại buổi ký kết.

 Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại buổi ký kết.

Cũng tại buổi ký kết, ông Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung tâm Sản xuất chương trình Thể thao và Giải trí, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC - chia sẻ: “Sau khi đã tạo ra được sức hút và sự lan tỏa tốt trong 3 năm qua, chắc chắn Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ có những tính toán để chương trình ngày càng hấp dẫn hơn, thu hút được nhiều gương mặt nổi tiếng, có ảnh hưởng trong xã hội. Để từ đó tạo ra sự lan tỏa, cũng như những giá trị thiết thực hơn trong cuộc sống của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy sự phát triển của xã hội”.

Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Trung tâm SXCT Thể thao và Giải trí – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Trung tâm SXCT Thể thao và Giải trí – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Những hành trình mới của “trao cơ hội - nối ước mơ” sẽ lại bắt đầu. Trên chặng đường dài này, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và Vietlott sẽ tiếp tục sứ mệnh nâng bước, ủng hộ các em học sinh vững bước trên con đường vươn tới ước mơ tri thức.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn