Đài Tiếng nói Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Argentina

Thời sựThứ Tư, 20/02/2019 14:46:00 +07:00

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vừa ký văn bản hợp tác về phát thanh, truyền hình với Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie..

Ngày 20/2, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã ký văn bản hợp tác về phát thanh, truyền hình với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie.

Thỏa thuận hợp tác diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và phu nhân tới Việt Nam từ 19 đến 21/2 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

ntk1

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ ký văn bản hợp tác về phát thanh, truyền hình với Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie. 

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Mauricio Macri là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Argentina.

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018, đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đây cũng là cơ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác, đầu tư, thương mại hai nước, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Argentina.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn