Đại học Ngoại ngữ nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Giáo dụcThứ Bảy, 07/11/2015 12:05:00 +07:00

Sáng 7/11, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

(VTC News) - Sáng 7/11, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã lên gắn Huân chương vào cờ.
60 năm xây dựng và phát triển, trải qua bao thăng trầm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Trường Đại học Ngoại ngữ đổi mới trong cả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ nhu cầu xã hội.
Phát biểu của GS.TS Nguyễn Hoàng (Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN).
Trường có 22 ngành đào tạo đại học và 10 ngành  đào tạo sau đại học thạc sỹ và 8 ngành đào tạo tiến sỹ. Hiện trường đào tạo hơn 600 nghiên cứu  sinh, học viên sau đại học. 4.700 sinh viên hệ chính quy, 1.400 học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ và gần 100 lưu học sinh nước ngoài.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự tri ân đối với các thầy cô giáo.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong của một trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo Ngoại ngữ. Cùng chung sức, chung lòng để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.
Phó Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Với những thành tích nổi bật đạt được trong 60 năm qua, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương độc lập hạng Nhì, nhiều cá nhân, tập thể của trường đã được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn