Đặc nhiệm 141 thu giữ hàng ngàn vũ khí nóng

Pháp luậtThứ Tư, 02/01/2013 03:44:00 +07:00

(VTC News) – Sau 3 tháng tăng cường, 15 tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội đã thu giữ hàng ngàn vũ khí nóng.

(VTC News) – Sau 3 tháng tăng cường, 15 tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội đã xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng ngàn vũ khí nóng của các loại tội phạm.

Sáng 2/1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua.

Trung tướng Đỗ Đình Nghị - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý trật tự an toàn xã hội; Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Cảnh sát 141 trấn áp tội phạm. Ảnh VTC News.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, sau 3 tháng cuối năm 2012 triển khai 15 tổ công tác đặc biệt 141 đã thu giữ 23 khẩu súng các loại; gần 300,000 gam ma túy các loại; hàng nghìn dao, kiếm, bình xịt hơi cay, vam phá khóa…

Các tổ công tác còn phát hiện và bắt giữ 27 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ 130 kg rắn hổ mang, 260 bộ phát tín hiệu ăng ten chảo, 287 điện thoại di động, một cá thể hổ đã bị giết thịt, một bộ da hổ, 14 thùng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối….

Đặc biệt, 15 tổ công tác đã kiểm tra, xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 7000 phương tiện, phạt hành chính hơn 7,1 tỷ đồng.
Súng của các loại tội phạm bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại tá Nguyễn Đức Chung biểu dương những kết quả các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã đạt được và khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng này để nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, tấn công, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sáng cùng ngày, Công an Hà Nội cũng tổng kết 1 năm hoạt động kế hoạch 142 về tập trung đấu tranh chống tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.

170 vụ với 236 đối tượng bị bắt giữ và xử lý liên quan đến tội cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo tài sản; sử dụng ma túy, cố ý gây thương tích, đối tượng bị truy nã…

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục duy trì 141, 142 để trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Hàng loạt các “đạo chích” ở bến xe, siêu thị, điểm du lịch bị phát hiện và xử lý.

Báo cáo tổng kết 15 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, Tết nguyên đán 2013 và lễ hội đầu năm tại hội nghị khẳng định, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được đảm bảo.

Theo nhận định của công an Hà Nội, vào thời điểm cuối năm, diễn biến tội phạm hết sức phức tạp, các tổ công tác 141, 142 sẽ tăng cường hoạt động và trấn áp quyết liệt các loại tội phạm.

Báo chí góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm

Theo số liệu tổng kết của Công an TP Hà Nội, trong quá trình triển khai các kế hoạch 141, 142, tấn công tội phạm cuối năm… cơ quan này đã cùng với các báo, đài Trung ương và Hà Nội, thực hiện hàng trăm tin bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động, chiến công của các lực lượng, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong dư luận.

Thành công lớn trong công tác tuyên truyền phải nói đến buổi giao lưu, giải đáp các vấn đề về hoạt động của lực lượng 141 khi mới thành lập giữa lãnh đạo công an Hà Nội (gồm Giám đốc, trưởng phòng PC45, PC46, PK20) với người dân cả nước do Báo điện tử VTC News tổ chức tháng 9/2012.

Báo điện VTC News cũng thường xuyên cử phóng viên theo chân các lực lượng làm nhiệm vụ, đã đăng tải hàng trăm tin bài về hoạt động của công an TP Hà Nội nói chung, tổ công tác 141, 142 nói riêng, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng người tội phạm của Công an TP Hà Nội.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn