Đã thấy xác thiếu niên bị sóng cuốn ở Đồ Sơn

Thời sựThứ Năm, 08/08/2013 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Đến 7 giờ sáng nay (8/8), thi thể thiếu niên bị sóng cuốn xuống biển đã được tìm thấy, cách hiện trường xảy ra tai nạn gần 1km.

(VTC News) - Đến 7 giờ sáng nay (8/8), thi thể thiếu niên bị sóng cuốn xuống biển đã được tìm thấy, cách hiện trường xảy ra tai nạn gần 1km.            

Đến 7h sáng nay (8/8) các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phạm Thanh Sơn, SN 1997, thường trú tại Đông Chính, phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng) bị sóng cuốn trôi mất tích khi đang xem bão tại khu 1 bãi biển Đồ Sơn.

Các lực lượng đã tìm thấy thi thể em Sơn tại bãi biển khu vực Trung đoàn 295 (khu vực bãi 1), nơi phát hiện ra thi thể em Sơn cách nơi xảy ra vụ việc gần 1km. Sau khi tìm thấy, thi thể cháu Sơn được gia đình tiếp nhận và đưa về mai táng.

Hải Phòng, Đồ Sơn, Bão số 6, sóng cuốn xuống biển
Hiện trường nơi em Sơn bị sóng cuốn xuống biển - Ảnh Minh Khang 

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 7/8, tại bờ biển khu 1, trước Khách sạn Hải Yến, quận Đồ Sơn, em Phạm Thanh Sơn, SN 1997 bị cơn sóng dữ cuốn trôi xuống biến khi đang đứng xem sóng đánh vào kè đá.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm này, Sơn cùng 3 người bạn khác đi 2 xe máy xuống bờ biển Đồ Sơn để xem bão số 6. Tại địa điểm trên, cả 4 người dừng lại để xem sóng đánh, em một mình chạy lại sát bờ thì bất ngờ bị sóng cuốn xuống biển.

Công an phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn báo cho cấp cứu biển nhưng thuyền cứu hộ thì bé mà sóng lại đang dâng cao nên không triển khai được công tác cứu nạn. Công an phường huy động triển khai tối đa lực lượng để chặn đường không cho người dân ra gần biển để tiếp tục xem bão.

Do sóng và triều cường đang dâng cao nên công tác tìm kiếm nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn, không thể triển khai phương án tìm kiếm được. Đến 7h sáng nay các lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em Sơn.

Cũng liên quan đến tai nạn trong Bão số 6, hồi 12h30’ ngày 7/8 tại khu vực Vịnh Cát Bà tàu chở dầu HP 0501 trọng tải 100 tấn do ông Nguyễn Hoàng Sơn (1975) ở Cao Nhân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng đang trên đường chạy từ vịnh Cát Bà đi Trân Châu tránh bão. Khi đến cửa vịnh Cát Bà tàu bị hỏng máy trôi dạt. Thuyền trưởng tàu phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã điều động tàu (BP 02-06-02) cùng 5 cán bộ tổ chức ra hiện trường cứu nạn. Đến 15h30 lực lượng cứu nạn của đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với thuyền trưởng đưa tầu và toàn bộ 4 thuyền viên tàu bị nạn vào bến Trân Châu an toàn.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn