Đà Nẵng: Xử phạt, buộc tháo dỡ 2 nhà hàng lớn xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Tin nhanh 24hThứ Tư, 29/03/2023 14:42:09 +07:00
(VTC News) -

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt đối với chủ các nhà hàng quy mô lớn, xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà, buộc tháo dỡ, trả lại nguyên trạng.

Ngày 29/3, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, UBND quận Sơn Trà xử phạt bà Hoàng Thị Lệ (1966, trú tổ 45, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) số tiền 12,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, bà Lệ đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại Tiểu khu 64, thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang) với diện tích hơn 610m2 và xây dựng các công trình trên đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Đà Nẵng: Xử phạt, buộc tháo dỡ 2 nhà hàng lớn xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 1

Hệ thống nhà hàng Bảy Ban xây dựng trái phép.

UBND quận Sơn Trà cũng xử phạt ông Hồ Bình (1955, trú tổ 20, phường Mân Thái) với số tiền 12,5 triệu đồng.

Cụ thể, ông Bình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại Tiểu khu 64, thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang) với diện tích hơn 546m2 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và xây dựng các công trình trên đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Ngoài phạt tiền, UBND quận Sơn Trà cũng buộc 2 cá nhân nói trên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Bà Hoàng Thị Lệ là chủ nhà hàng Bảy Ban trên bán đảo Sơn Trà. Bà Lệ là vợ của ông Nguyễn Văn Ban (đã chết) được Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập hồ sơ giao khoán đất ở Tiểu khu 64 để trồng rừng.

Thế nhưng đến năm 2002, gia đình bà Lệ xây dựng các công trình trái phép để kinh doanh và đến năm 2006 tiếp tục sữa chữa. Hiện nhà hàng này có hơn 10 sạp lớn nhỏ bằng trụ sắt bê tông, cùng nhà ở, nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh, cầu bê tông…. đã được xây dựng kiên cố trên diện tích rừng được giao.

Đà Nẵng: Xử phạt, buộc tháo dỡ 2 nhà hàng lớn xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 2

Hệ thống nhà hàng kiên cố buộc phải tháo dỡ do xây dựng trái phép.

Trong khi đó, ông Hồ Bình là chủ nhà hàng Bãi Rạng với quy mô lớn trên bán đảo Sơn Trà được xây dựng từ năm 2000 và cơi nới thêm vào năm 2008.

Tại đây có tổng 14 sạp lớn nhỏ bằng trụ sắt, bê tông đã được xây dựng cùng hệ thống nhà kho, nhà ở, nhà vệ sinh, hồ cá, bể chứa nước… được xây dựng kiên cố.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện việc xây dựng, kinh doanh của bà Lệ, ông Bình là trái phép trên đất giao khoán trồng rừng, giấy phép kinh doanh không đúng địa điểm.

Trước đó, VTC News đưa tin, từ tháng 10/2016, Thanh tra TP Đà Nẵng có Kết luận 792 chỉ rõ những sai phạm về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Theo kết luận, có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Từ kết luận Thanh Tra, Đà Nẵng giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Trường hợp các hộ không tự giác chấp hành đúng thời gian quy định thì lập thủ tục xử lý hành chính và cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Tuy nhiên đến nay việc thực hiện vẫn chưa đúng theo kế hoạch.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn