Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó với sóng thần cao 6m

Thời sựThứ Năm, 15/09/2011 01:10:00 +07:00

(VTC News) - Theo kịch bản dự báo, sau 2-3 tiếng đồng hồ sóng thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển TP Đà Nẵng với độ cao sóng khoảng 6m.

(VTC News) -  Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban diễn tập Quân khu 5 cho biết, kịch bản diễn tập đã được xây dựng hoàn chỉnh, các đơn vị tham gia diễn tập đã sẵn sàng…

Sáng 13/9, Ban chỉ đạo Diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng năm 2011 đã tổ chức hội nghị hiệp đồng chuẩn bị cho diễn tập ứng phó sự cố sóng thần diễn ra vào ngày 5/10.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban diễn tập Quân khu 5 chủ trì buổi hội nghị hiệp đồng diễn tập ứng phó sóng thần hôm 13/9.  

Theo kịch bản, vào lúc 8h45, TP Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm báo tin động đất cảnh báo về một trận động đất xảy ra tại vị trí 17,5 độ Vĩ Bắc-119,1 độ Kinh Đông (khu vực phía Tây đảo Luzon của Philippines) vào lúc 8h35 với cường độ 8,8 độ richter gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Do ảnh hưởng của động đất, sóng thần xuất hiện trên biển Đông và có nguy cơ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển miền Trung. Theo dự báo, sau 2-3 tiếng đồng hồ sóng thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển TP Đà Nẵng với độ cao sóng khoảng 6m.

Các lực lượng hải quân, không quân, bộ binh thảo luận phương án tác chiến diễn tập tại buổi hiệp đồng 

Ngay sau khi phát tin cảnh báo, các đơn vị gồm chính quyền địa phương, cơ quan quân sự…bắt tay ngay vào xử lý tình huống, thông báo người dân di dời khẩn cấp thông qua loa truyền thanh và trạm cảnh báo sóng thần. Khoảng 27.000 hộ dân với trên 133,5 ngàn nhân khẩu thuộc 10 xã phường ven biển Đà Nẵng cùng 6.500 khách du lịch, khoảng 75 tàu thuyền với 910 lao động của Đà Nẵng và các địa phương khác đang hoạt động đánh bắt cá cùng khoảng 450 chiếc đang neo đậu trong cảng, ven bờ và dọc các cửa sông trên địa bàn TP Đà Nẵng nhận tin báo phải sơ tán khẩn cấp.

Địa điểm sơ tán là các vị trí sâu trong đất liền cách bờ biển từ 1-1,5km hoặc lên độ cao trên 10m, có thể lên các nhà cao tầng kiên cố sâu trong đất liền 300-400m.

Liên tiếp trong thời gian này, các lực lượng hải quân, không quân và bộ binh dùng loa báo, pháo hiệu…hướng dẫn người dân sơ tán, chỉ đạo tàu thuyền di chuyển tránh thiệt hại do sóng thần.

Sau khi sóng thần ập vào bờ, hiện trường để lại là 5 tàu thuyền bị chìm, 5 ngôi nhà bị sập trong đó có 10 người bị mắt kẹt, 5 xe ôtô bị lật trong đó có 10 người, 10 chiếc thuyền bị trôi dạt trên bờ, 5 trụ điện bị ngã, một số người bị nạn trên đất liền và trên biển…Ngay lập tức, công tác cứu nạn được triển khai ngay lập tức.

Tại buổi hiệp đồng diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban diễn tập Quân khu 5 cho biết, kịch bản diễn tập đã được xây dựng hoàn chỉnh, các đơn vị tham gia diễn tập đã sẵn sàng cho buổi diễn tập.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn