Đà Nẵng: Liên tiếp phát hiện đối tượng sử dụng ma túy

Pháp luậtThứ Hai, 06/12/2010 10:48:00 +07:00

(VTC News) – Rạng sáng ngày 6/12, qua kiểm tra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA Q.Ngũ Hành Sơn đã phát hiện 4 đối tượng đang phê thuốc tại một nhà trọ.

(VTC News) – Rạng sáng ngày 6/12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA Q.Ngũ Hành Sơn đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang "phê" thuốc tại một nhà trọ. Trước đó, lực lượng CA quận này cũng đã phát hiện 1 nhóm 4 đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi tại nhà trọ Phương Huy (tổ 29, phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Đúng 3h ngày 6/12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy- kinh tế, CA Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng CA P.Mỹ An bất ngờ kiểm tra nhà trọ thì phát hiện 4 đối tượng gồm 2 nam và 2 nữ có dấu hiệu đang phê thuốc. 

Hai đối tượng Xuân và Vũ tại cơ quan công an 

Qua đấu tranh khai thác, 4 đối tượng trên khai nhận tên là Nguyễn Xuân Vũ (1988); Mai Thanh Xuân (1985); Trương Thị Trinh Tuyết (1988) và Võ Thị Dung (1992), trước khi bị bắt có dùng ma túy tổng hợp tại khách sạn. Đối chiếu hồ sơ, lực lượng CA Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện đối tượng Mai Thanh Xuân đã có 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.

Dung và Tuyết tại cơ quan công an... 

Trước đó, qua theo dõi, ngày 1/12, các chiến sĩ đội CSĐT tội phạm về ma túy CA Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng CA phường Mỹ An cũng đã phát hiện 4 đối tượng đang trú tại nhà trọ Nhật Pháp có dấu hiệu sử dụng chất ma túy. Sau khi kiểm tra cả 4 đối tượng trên đều dương tính đối với ma túy tổng hợp.

Tiếp tục khai thác, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 23h ngày 27/11, bốn đối tượng trên đã sử dụng trái phép chất ma túy tại một câu lạc bộ trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.  Sau khi sử dụng xong, các đối tượng đi thuê nhà trọ Nhật Pháp (tổ 42, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) để nghỉ cho đến khi bị bắt. 

Hiện hồ sơ vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng hồ sơ điều tra.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn