Đà Nẵng hỗ trợ tiền học nghề cho gái mại dâm hoàn lương

Tin nhanh 24hThứ Năm, 14/12/2023 20:28:22 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng hỗ trợ tiền học nghề cho các đối tượng diện chính sách, xã hội như lao động là gái mại dâm hoàn lương, học sinh bỏ học, lao động thuộc diện di dời giải tỏa.

Ngày 14/12, tại Kỳ họp 15, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung tờ trình, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, gồm thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương, lao động thuộc diện di dời giải tỏa, thu hồi đất sản xuất.

Việc đào tạo nghề sẽ theo danh mục nghề đào tạo với mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học. Riêng các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Đà Nẵng tổ chức cho thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật tham quan thực tế tại Trường Giáo dưỡng số 3 Bộ Công an và Cơ sở xã hội Bầu Bàng. (Ảnh: Công an)

Đà Nẵng tổ chức cho thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật tham quan thực tế tại Trường Giáo dưỡng số 3 Bộ Công an và Cơ sở xã hội Bầu Bàng. (Ảnh: Công an)

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này là 190 triệu đồng/năm, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Mỗi khóa đào tạo nghề kéo dài không quá 3 tháng và người lao động thuộc diện này được hỗ trợ một lần.

Bên cạnh đó, những người đã học nghề nhưng bị mất việc có thể được xem xét hỗ trợ học nghề khác để tạo việc làm.

"Chính sách này được đánh giá giúp giải quyết việc làm, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình có việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố", tờ trình nêu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cùng 43 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, dù có nhiều điểm sáng và sự nỗ lực, nhưng Đà Nẵng cũng kết thúc năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và nhiều trăn trở về tính hiệu quả trong điều hành, về tinh thần trách nhiệm và về những điểm nghẽn, cả do khách quan lẫn chủ quan trong sự phát triển của thành phố hiện nay.

Chính vì vậy, việc chọn chủ đề năm 2024 là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của thành phố.

Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố vừa thông qua đề cập khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai, sớm cụ thể hóa có hiệu quả các nội dung theo nghị quyết đã đề ra”, ông Triết nhấn mạnh.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn