Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Xuân Anh

Thời sựThứ Hai, 09/07/2018 20:38:00 +07:00

Tại phiên họp về công tác nhân sự và thống nhất một số nội dung quan trọng, HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu kín và bầu chức danh Chủ tịch HĐND và một số chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Chiều 9/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 mở phiên họp về công tác nhân sự và thống nhất một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7.

Tại phiên họp, HĐND TP Đà Nẵng bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng;  Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng và chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016- 2021 với hình thức bỏ phiếu kín.

DSC06613

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. (Ảnh: G.H) 

Kế quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng được bầu bổ sung vào vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 47/48 số phiếu, đạt tỷ lệ 97,92 %.

Với số phiếu 48/48, đạt tỷ lệ 100% các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng trường Chính trị Đà Nẵng vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong khi đó, ông Đặng Việt Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 44/48 số phiếu, đạt tỷ lệ 91,67%.

DSC06547

 Ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. (Ảnh: G.H)

Phiên họp cũng đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng đối với bà Phan Thị Thúy Linh với lý do điều chuyển công tác sang vị trí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã nghỉ hưu.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn