Cựu tướng Cảnh sát biển: 'Mỗi lần vào Sài Gòn, Hữu cho 150-200 triệu đồng'

Pháp đìnhThứ Năm, 14/07/2022 18:34:00 +07:00
(VTC News) -

Bị cáo Lê Văn Minh thừa nhận nhận tiền từ Phan Thanh Hữu nhưng nói giữa hai người không có thoả thuận gì.

Chiều 14/7, phiên xử 2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu bước sang phần tranh luận sau khi đại diện VKS quân sự đề nghị mức án.

Được quyền tự bào chữa, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, bị cáo quen Hữu từ lâu, nhưng chưa bao giờ bàn chuyện chia tiền như thế nào. Cựu thiếu tướng cảnh sát biển nói cũng không biết số tiền đã nhận là bao nhiêu.

“Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, Hữu cho 150 - 200 triệu đồng. Hữu đưa cho tôi bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu, chưa bao giờ đặt vấn đề cho tôi phải làm gì cả...

Tôi không có tài liệu gì chứng minh con số này. Hữu đưa thì bảo: “Em đưa mấy đồng anh tiêu”. Còn bản chất tôi thừa nhận hành vi nhận tiền của Hữu. Nhưng số tiền tôi nhận, Hữu và tôi không thỏa thuận phải làm gì cả”, ông Minh trình bày.

Cựu tướng Cảnh sát biển: 'Mỗi lần vào Sài Gòn, Hữu cho 150-200 triệu đồng' - 1

Bị cáo Lê Văn Minh bị đề nghị mức án 15 - 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa ông Minh và ông trùm Phan Thanh Hữu bắt đầu từ năm 2019. Khi biết Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, Hữu liên hệ nhờ Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng và được Minh đồng ý. 

Mỗi khi nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.

Ngoài ra, khi trả lời xét hỏi tại tòa, ông Lê Văn Minh nói quen ông Hữu một thời gian dài nhưng không biết Hữu buôn lậu xăng dầu.

Trước đó, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát quân sự đề nghị tòa tuyên ông Lê Văn Minh mức án 15 – 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Viện kiểm sát, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh thừa nhận cáo buộc nhận tiền từ Phan Thanh Hữu thông qua vợ ông Minh và con gái, tổng số tiền 6,9 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Hữu thay đổi lời khai rằng việc chuyển tiền cho vợ và con gái của tư lệnh vùng Lê Văn Minh là để nhờ họ đi công đức. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhận định, Phan Thanh Hữu là người có vi phạm pháp luật, ông Minh là người có chức vụ quyền hạn, do đó khoản tiền mà Hữu đưa cho ông Minh đều là tiền đưa hối lộ.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn