Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời

Thế giớiThứ Ba, 23/07/2019 20:23:00 +07:00

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời hôm 22/7 tại Bắc Kinh do lâm bệnh nặng, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc chiều 23/7, ông Lý Bằng qua đời hồi 23h11 (giờ địa phương) ngày 22/7 tại thủ đô Bắc Kinh, hưởng thọ 91 tuổi.

ly bang

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. (Ảnh: AP) 

Ông Lý Bằng sinh ngày 20/10/1928, là thủ tướng thứ tư của Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1987 đến 1998; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ năm 1998 đến 2003.

Thời điểm Trung Quốc xảy ra sự kiện Thiên An Môn năm 1989, ông Lý Bằng được xem là nhân vật xếp thứ hai trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. 

Ông Lý nghỉ hưu vào năm 2003 khi đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đảm nhiệm vị trí này từ năm 1987. 

Tân Hoa Xã mô tả ông Lý là “chiến sỹ cộng sản trung kiên” và là "nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản và nhà nước”.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn