Cứu tàu cá cùng 7 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn ở Hoàng Sa

Thời sựChủ Nhật, 25/10/2015 07:40:00 +07:00

Tàu cá gặp nạn của một ngư dân Đà Nẵng bị chết máy trên biển. Trung tâm PCTT &TKCN đã tổ chức cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn cùng 7 ngư dân.

(VTC News) - Sau gần 6 tiếng đồng hồ nỗ lực trong điều kiện thời tiết giông lốc, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 37096 TS cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển.

Ngày 24/10, trực ban Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu cá ĐNa 37096 TS do ông Huỳnh Văn Cương (trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng gặp nạn tại vị trí 15,47N - 109,00E.

Tàu bị hỏng máy không khắc phục được và ra tín hiệu kêu cứu. Lúc này, trên tàu có 7 ngư dân.

Cứu tàu cá, cứu ngư dân, bị nạn ở Hoàng Sa, tàu SAR, Đà Nẵng
Tàu SAR 274 lên đường cứu hộ tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa
Trước thông tin khẩn cấp, Trung tâm II đã phối hợp với BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn nhưng không có tàu nào đang ở gần vị trí này.

Xét tình hình thời tiết xấu, dông lốc và gió giật có thể nguy hiểm đến tính mạng của 7 ngư dân cùng tài sản, vào lúc 12h30 ngày 24/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng lên đường cứu nạn.

Đến 16h30 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn tại vị trí 15,40N - 108,58E, tiến hành đưa ngư dân trên tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn và chuyển hướng hỗ trợ tàu ĐNa 37096 TS cùng ngư dân về bờ.

Dự kiến khoảng 2h25 ngày 25/10, tàu SAR 274 cùng 7 ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn về đến Đà Nẵng.


Video: Tàu Trung Quốc vây ráp tàu Việt Nam cứu ngư dân gặp nạn

Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn