Cựu Phó chủ tịch Hà Nội tác động gia đình khắc phục số tiền nhận hối lộ

An ninh hình sựThứ Sáu, 07/07/2023 08:45:00 +07:00

Sau khi nộp 1,7 tỷ đồng, ông Chử Xuân Dũng đã tác động gia đình để khắc phục nốt số tiền còn lại trong tổng số hơn 2 tỷ đồng nhận hối lộ.

Theo kế hoạch, ngày 11/7, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà. Dự kiến, phiên toà diễn ra trong 1 tháng.

Trong vụ án này, 54 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, luật sư bào chữa cho ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, ông Dũng đã tác động để nhờ người thân khắc phục nốt số tiền còn lại khi bị cáo buộc nhận hối lộ.

"Ngoài việc gia đình bị cáo đã chủ động, kịp thời nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng, hiện ông Dũng đang tiếp tục tác động, nhờ người thân nộp hộ nốt số tiền còn lại, trong tổng số hơn 2 tỷ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ", luật sư cho hay.

Cũng theo luật sư của ông Dũng, trước phiên xét xử, sức khoẻ của ông Dũng không được tốt và phải uống thuốc tiểu đường, huyết áp.

"Ông Dũng luôn tỏ rõ sự ân hận, day dứt về hành vi của mình và mong muốn xem xét hành vi của bản thân một cách kỹ lưỡng, thấu đáo", luật sư cho hay.

Được biết, hiện nay, nhiều cơ quan và đơn vị mà ông Dũng từng công tác đã viết đơn thư để đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Trước đó, theo kết luận điều tra, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội.

Ông Dũng với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, từ ngày 24/12/2020 đến ngày 6/5/2021, ông Chử Xuân Dũng đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được phép đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong số 16 công ty được ông Dũng ký duyệt, quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Dũng đã nhận hơn 2,05 tỷ đồng (800 triệu đồng và 54.000 USD) từ Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách - Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) và Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Xây dựng Thái Hòa) để cấp chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngọc Anh và Tuấn.

Trong quá trình điều tra, ông Chử Xuân Dũng được ghi nhận là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Liên quan vụ án này, có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ bị bắt, khởi tố.

Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, còn có bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự; ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu Cục phó Lãnh sự; ông Lê Tuấn Anh, cựu Chánh văn phòng Cục Lãnh sự; ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, cựu Cục phó Trần Văn Dự cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng bị bắt về tội "Nhận hối lộ".

Ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ cũng đã bị bắt với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Những người bị khởi tố tội "Đưa hối lộ" trước đó gồm: Nguyễn Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam và Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19…

(Nguồn: Báo Giao thông)
Bình luận
vtcnews.vn