Cựu HLV tuyển Anh Erikson mắc ung thư, không chắc sống được thêm 1 năm

Bóng đá AnhThứ Năm, 11/01/2024 14:57:38 +07:00
(VTC News) -

Cựu huấn luyện viên người Thụy Điển Sven Goran Erikson thông báo ông bị ung thư và có thể không trụ được quá 1 năm.

"Mọi người đều hiểu tôi mắc một căn bệnh và đó chính là bệnh ung thư. Tôi sẽ chiến đấu đến chừng nào còn có thể. Thực tế, tôi chỉ còn thời gian dài nhất là 1 năm, tệ hơn thì thời gian ngắn hơn như vậy và biết đâu lại có thể dài hơn. Không thể chắc chắn được, tốt nhất là đừng nghĩ đến điều này", HLV Sven Goran Eriksson nói trên một chương trình truyền hình của Thuỵ Điển.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh bị phát hiện mắc ung thư từ một buổi chạy bộ. HLV Eriksson đang cố gắng hoàn thành quãng đường chạy 5 cây số thì có dấu hiệu bị đột quỵ. Đến bệnh viên, bác sỹ thông báo ông mắc bệnh ung thư. Thời gian này, ông Eriksson suy sụp nhưng đã lấy lại tinh thần.

HLV Sven Goran Eriksson mắc bệnh ung thư.

HLV Sven Goran Eriksson mắc bệnh ung thư.

"Tôi phải chiến đấu với ung thư lâu nhất có thể. Tôi chẳng biết mình bị bệnh từ bao giờ và chỉ có thể tự dối lòng mình. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và không đắm chìm trong nghịch cảnh", HLV Sven Goran Eriksson lạc quan.

Giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của HLV Sven Goran Eriksson là quãng thời gian hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Anh. Đáng tiếc, ông không có được danh hiệu dù nắm trong tay thế hệ cầu thủ đặc biệt tài năng như Paul Scholes, Frank Lampard, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard,...

Ở cấp độ câu lạc bộ, nhà cầm quân này từng kinh qua nhiều đội bóng danh tiếng như IFK Gothenburg, Benfica, Roma, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City và Leicester City.

Danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha, vô địch Thuỵ Điển hay Italy là đủ để người hâm mộ thừa nhận tài năng của HLV Sven Goran Eriksson. Ông còn giành thêm nhiều cúp quốc gia ở các nước và 2 chiếc cúp C2 châu Âu.

Năm 2018, HLV Sven Goran Eriksson bất ngờ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Philippines. Ông từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam và phải nhận thất bại. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà Philippines sa sút nhiều về mặt lực lượng còn bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh cao.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn