Cựu cục trưởng thanh tra ân hận 'vì phút sai lầm, hèn nhát mà phải trả giá'

Pháp đìnhThứ Năm, 04/04/2024 20:06:27 +07:00
(VTC News) -

Đỗ Thị Nhàn cho biết, 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, bị cáo luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ, nhưng vì phút sai lầm, hèn nhát mà phải trả giá.

Chiều 4/4, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo trong nhóm cựu lãnh đạo SCB, cựu lãnh đạo tổ thanh tra...

Bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) cho biết, bản thân rất ân hận, xấu hổ về hành vi mình đã gây ra.

Bị cáo Nhàn nói, trong 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, 24 năm đảm nhiệm chức vụ thanh tra, dù ở vị trí nào bị cáo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao, được sếp tin tưởng, đồng nghiệp tin yêu, nhưng vì phút sai lầm, hèn nhát mà phải trả giá.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

"Sau sự việc này, bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào", bị cáo Nhàn trình bày.

Bà Nhàn cho rằng, suốt quá trình điều tra, xét xử, nội dung bị cáo trình bày chỉ mong được VKS và HĐXX xem xét chứ không có ý chối tội hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Chuỗi ngày vừa qua là những ngày tột cùng đau khổ của bị cáo và gia đình, bởi bị cáo là đứa con bất hiếu không lo trọn tang hiếu cho mẹ, bố già 90 tuổi bệnh tật.

“Bị cáo không xứng đáng với những huy chương, bằng khen mà Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã khen tặng. Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình", bị cáo Nhàn bật khóc và xin HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng hình phạt nhẹ nhất để trở về với gia đình.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cảm ơn VKS vì đã thấu hiểu, bao dung với hành vi bị cáo, đưa ra khung hình phạt thấp hơn so với ban đầu (lần 2, VKS đề nghị 14 - 15 năm tù, nay giảm còn 11 - 12 năm tù).

Bên cạnh đó, ông Hưng thừa nhận có tội và gửi lời xin lỗi Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát vì bị cáo đã không hoàn thành trách nhiệm được giao với tư cách người đứng đầu.

Bị cáo thực sự thấy rõ trách nhiện mình với tư cách lãnh đạo ra quyết định thanh tra nhưng không hoàn thành. Bị cáo cũng như các thành viên trong đoàn thanh tra nhận thức hành vi, tội lỗi của mình, hối hận, xin tha thứ.

Là người cuối cùng được HĐXX gọi lên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Capella) cho rằng mức án VKS đề nghị cho mình là quá cao.

Bị cáo nói rằng, không có ngôn từ nào diễn tả sự day dứt đối với hậu quả của vụ án. Bị cáo gửi lời xin lỗi, người thân và gia đình, cộng sự đã nỗ lực giúp đỡ bị cáo trong thời gian qua. 

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Ngoài ra, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã nỗ lực trong thời gian qua để đảm bảo cho hệ thống có thể hoạt động bình thường.

Bị cáo Trí nói, 434 ngày trong các trại tạm giam có 12 tháng bị cáo đối mặt với chấn thương cột sống, tới nay chưa được chữa trị, bị bể 2 đốt sống. Đó có lẽ là hình phạt đau đớn và vô cùng sâu sắc với bị cáo.

Khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, lúc đó dư luận cho rằng hệ thống giáo dục của bị cáo có liên quan đến Trương Mỹ Lan và có nguy cơ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bị cáo rất đắn đo, do dự để đưa ra quyết định giúp cho bị cáo Lan nhưng khi hiểu ra vấn đề, bị cáo đã chủ động xin khắc phục hậu quả.

Nguyễn Cao Trí cho rằng, sai lầm của bị cáo là sai lầm bình thường giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, giữa bị cáo và Trương Mỹ Lan. Nó xảy ra quá đột ngột, bất ngờ.

Khi hai người mất kết nối, dẫn đến hậu quả cho bị cáo ngày hôm nay. Bị cáo mong rằng, sai phạm mang tính cá nhân của mình sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống, nhất là ảnh hưởng đến tâm tư của giảng viên, học sinh và những người làm việc trong hệ thống Đại học Văn Lang”, bị cáo Nguyễn Cao Trí nói.

Ông Nguyễn Cao Trí xin hội đồng xét xử xem xét chấp thuận đề xuất của luật sư bào chữa về mức án để ông có cơ hội sớm trở về lo cho gia đình. 

Sau khi kết thúc phần trình bày lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tọa phiên tòa thông báo đã nhận được đơn của luật sư bào chữa cho bị cáo và chấp nhận cho bị cáo được đi chữa bệnh.

Chủ tọa thông báo ngày tuyên án các bị cáo dự kiến sẽ diễn ra vào 11/4.

Bình luận
vtcnews.vn