Cứu bạn rơi xuống hồ, 1 học sinh chết đuối

Thời sựThứ Năm, 02/10/2014 01:28:00 +07:00

(VTC News) – Thấy bạn bị rơi xuống hồ, 5 em học sinh cùng xuống cứu bạn nhưng không ai biết bơi, hậu quả 1 em chết đuối.

(VTC News) – Thấy bạn bị rơi xuống hồ, 5 em học sinh cùng xuống cứu bạn nhưng không ai biết bơi, hậu quả 1 em chết đuối.

» Tài xế kể giây phút loa phát nổ, đối mặt xe container
» Loa phát nổ trên xe giường nằm: Cuộc điện thoại bí ẩn
» Hiện trường vụ nổ kinh hoàng trên xe giường nằm

Khoảng 17h ngày 1/10, 6 em học sinh (bốn em lớp 8, hai em lớp 6) đều trú ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) rủ nhau đến chơi khu vực hồ nước gần lò gạch trên địa bàn xã Nghi Hoa, Nghi Lộc.

Trong lúc chơi, em Võ Thị Ánh (SN 2001, học sinh lớp 8 - Trú xóm Kim Liên, Thị trấn Quán Hành) bị sẩy chân, rơi xuống vùng nước sâu. 5 em còn lại vội xuống nước cứu bạn, khiến cả 6 em đều bị chới với dưới nước, vùng vẫy kêu cứu.

Em Ánh nằm điều trị tại bệnh viện 

Cùng lúc đó, hai người đàn ông đi câu cá nghe tiếng hét vội chạy đến ứng cứu. Chỉ 5 em may mắn được đưa lên bờ, một em bị chết đuối.

Nạn nhân xấu số là em Nguyễn Thị Ngọc (SN 2003, học lớp 6 - Thị trấn Quán Hành). Riêng em Ánh uống nhiều nước, kiệt sức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hồng Thắng – Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn