Cứu 13 ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển

Thời sựThứ Năm, 21/06/2012 11:36:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 4 ngày trôi dạt trên biển, 7 thuyền viên trên tàu đói khát trong điều kiện biển động mạnh, sức khỏe kiệt quệ.


(VTC News) - Tối 20/6, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận được tàu cá QB 92109 TS. Sau hơn 4 ngày trôi dạt trên biển, 7 thuyền viên trên tàu đói khát trong điều kiện biển động mạnh, sức khỏe kiệt quệ.





Vào hồi 21h30 ngày 17/6, trực ban tìm kiếm cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin từ người nhà tàu cá QB 92109 TS, do ông Nguyễn Văn Sửu (SN 1983, ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên trên tàu, đang trên đường chạy vào bờ để tránh gió thì bị mất liên lạc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiết đới và gió mùa Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

Tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) tìm kiếm tàu QB 92109 TS.

Tới chiều 20/6, Vietnam MRCC mới xác định được tàu QB 92109 TS đang thả trôi tại tọa độ 16-12N; 110-25E; thuyền viên trên tàu đang trong tình trạng đau yếu, hoảng loạn.

Tối cùng ngày, tàu SAR 274 của Vietnam MRCC khu vực II đã tiếp cận được tàu QB 92109 TS. Trải qua hơn 4 ngày trôi dạt, đói khát trong điều kiện biển động mạnh, sức khỏe 7 thuyền viên đã kiệt quệ. Lực lượng cứu nạn hàng hải đã áp dụng ngay các biện pháp chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho 7 thuyền viên, và kéo tàu bị nạn về bờ.

Trên hành trình trở về bờ, tàu SAR 274 còn cứu hộ được tàu cá QB 92657 TS bị mất chân vịt, đang trôi giạt, trên tàu có 6 thuyền viên.

Dự kiến 18h ngày 21/6, tàu cứu hộ sẽ đưa các thuyề viên và tàu bị nạn về cảng Đà Nẵng.

Lê Phạm


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn