Cướp tài sản xong, dán lại decal xe máy đi cướp tiếp

Pháp luậtThứ Năm, 30/05/2019 13:22:00 +07:00

Sau mỗi lần lái xe máy chở đồng bọn đi cướp giật tài sản của người đi đường, Huy dán lại decal xe máy để tránh bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Quang Huy (29 tuổi, ở xã Thanh Khê, Thanh Hà); Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi, ở phường Cẩm Thượng), Nguyễn Anh Tùng (22 tuổi, ở phường Thạch Khôi, cùng TP Hải Dương) và Phạm Văn Tẫn (34 tuổi, ở xã Toàn Thắng, Gia Lộc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

vov_cuop_tai_san_qivy

Các đối tượng Huy (áo trắng), Đạt, Tẫn (áo đen) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Hải Dương) 

Trước đó, qua đơn tố giác và nắm bắt tình hình trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triệt phá nhóm cướp trên do Huy cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2018 đến 25/5/2019, băng cướp gây ra 12 vụ cướp giật tài sản ở TP Hải Dương, các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, Ninh Giang và Phù Cừ (Hưng Yên).

Thủ đoạn mà nhóm đối tượng thường sử dụng là dùng xe máy chở theo đồng bọn lang thang trên các tuyến đường và lợi dụng người đi đường sơ hở để cướp giật tài sản. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi xe máy một mình, mang theo túi xách bên người. Sau mỗi lần gây án, Huy dán lại decal xe máy để tránh bị phát hiện.

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ ma túy. Toàn bộ số tiền cướp được bọn chúng chia nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng hoặc bị cướp giật tài sản vào thời gian trên liên hệ với đơn vị ở số 106 đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) hoặc gọi đến số điện thoại 0913323318 gặp đại úy Phùng Anh Hùng để giải quyết.

PV/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn