Cướp máy quay phim, gặp phải "hiệp sĩ"

Pháp luậtThứ Tư, 24/11/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - 2 tên cướp ra tay giật lấy chiếc máy quay phim của một người dân đang giơ lên quay cảnh thành phố, rồi cả hai nhanh chóng bỏ chạy...

(VTC News) - 2 tên cướp ra tay giật lấy chiếc máy quay phim của một người dân đang giơ lên quay cảnh thành phố, rồi nhanh chóng bỏ chạy nhưng sau đó bọn chúng đã bị "Hiệp sĩ đường phố" TPHCM tóm gọn.

Vào lúc 13 giờ 23/11, hai đối tượng lái xe wave màu xanh BKS 52T5 - 3414 chạy trên đường thấy có một người đàn ông đang đứng trước nhà số 885 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú dùng máy quay phim quay cảnh người đi đường qua lại, tên ngồi sau ra tay giật nhanh lấy máy quay phim, cả hai phóng xe bỏ chạy thục mạng.

Hành động của bọn chúng không qua khỏi ánh mắt theo dõi của 3 "hiệp sĩ" gồm Nguyễn Văn Minh Tiến, Vũ Trọng Quyết, Lê Đình Toàn, các anh phóng xe nhanh lao theo bọn chúng. Đuổi hơn 1km, chạy qua các nẻo đường thuộc khu Bàu Cát (quận Tân Bình - Tân Phú), đến trước số nhà 123 D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, anh Tiến áp sát ép xe tên cướp, bọn chúng té ngã và bỏ chạy bộ.

Anh Tiến bỏ xe rượt chạy bộ một đoạn thì tên cướp cúi xuống nhặt 1 khúc gỗ bên đường định tấn công lại nhưng tên này đã bị "hiệp sĩ" Tiến khống chế, sau hơn 30 phút truy đuổi.

Nguyễn Thế Vương tại CAP.Tây Thạnh, Q.Tân Phú - (Ảnh: H.C)

Tại cơ quan Công an phường Tây Thạnh, đối tượng ngồi sau giật  máy quay phim khai họ tên Nguyễn Thế Vương (SN 1991, cư ngụ 581/36/1 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Tên Vương đã từng có tiền án về tội cướp giật, bị xử tù giam.

Trước đó, hồi 10 giờ 30 (22/11), trong khi đi tuần, nhóm "hiệp sĩ đường phố" TPHCM cũng đã bắt quả tang một vụ trộm cắp máy may tại Công ty Thắng Lợi (số 74 Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình).

Theo các nhân chứng, bên ngoài đường, một tên ngồi trên xe cảnh giới, tên còn lại lẻn vào bên trong cuỗm lấy một đầu máy may trị giá 10 triệu đồng nhưng bị nhân viên phát hiện, bọn chúng vội bỏ chạy nhưng đã bị "hiệp sĩ" bắt được giao cho công an.

Tên cầm lái khai Nguyễn Thanh Tâm (SN 1971, trú 157/B5 Bis Tô Hiến Thành, P.5, Q.10) và kẻ "ra tay" chôm đồ là Trần Thế Thanh (SN 1972, trú 106/11A Hòa Hưng, P.13, Q.10), cả 2 điều khiển xe máy BKS 51F7-3470.

Phan Cường

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.



Bình luận
vtcnews.vn