Cướp 1 điện thoại, trả giá 18,5 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 15/01/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Nhóm thanh niên dùng dao, tuýp sắt tấn công nạn nhân cướp một điện thoại để lấy tiền tiêu xài.

(VTC News) -  Chỉ vì một chiếc điện thoại, nhóm thanh niên dùng dao, tuýp sắt tấn công cướp lấy tiêu xài.

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đưa ra xét xử vụ án "dùng hung khí cướp tài sản" của nhóm thanh niên trên địa bàn.

Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thanh Bản (tự Chó, SN 1992) 4,5 năm tù giam, Bùi Tấn Cang (tự IRắc, SN 1990) 4 năm tù, Nguyễn Thành Vin (SN 1994) và Trương Hữu Tân (SN 1983, tự Chút) mỗi tên 3,5 năm tù, Trương Hữu Trọng (SN 1994) 3 năm tù treo.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài nên đêm 16/2/2010, bị cáo Trần Thanh Bản (chủ mưu) cùng đồng bọn mang theo dao, tuýp chở nhau trên 3 xe máy rồi phóng về Quốc lộ 19.

Phát hiện anh Lê Anh Vương (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) đang nghe điện thoại di động, cả bọn lao vào đánh và cướp chiếc điện thoại. 

Trên đường mang đi tiêu thụ thì cả bọn bị Công an bắt giữ. Tổng mức án dành cho 5 bị cáo là 18,4 năm tù.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn