Cường Đàm tổ chức show thời trang hướng tới những người 'nổi loạn có học thức'

Thời trangThứ Tư, 09/08/2023 16:13:20 +07:00
(VTC News) -

Rendezvous là show thời trang hiếm hoi kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cổ điển, đương đại nhưng vẫn mang đậm hơi thở thời đại và tinh thần vị lai.

Nhà hát Lớn - công trình mang tính biểu tượng văn hoá tinh hoa của thủ đô Hà Nội được thương hiệu C.Dam lựa chọn làm địa điểm trình diễn.

Những tưởng chủ đề “Cuộc hẹn đa vũ trụ” của show diễn không có sự tương đồng với công trình, nhưng đó lại là dụng ý được tính toán để tạo nên sự đối lập về văn hóa.“Giá trị cốt lõi của C.Dam ngay từ khi ra mắt là tính đa chiều, vì thế Nhà hát Lớn là địa điểm hoàn hảo cho cuộc va chạm giữa tính đại chúng trong văn hoá đường phố và tính hàn lâm trong không gian của âm nhạc cổ điển mà tôi muốn truyền tải qua chủ đề ‘Cuộc hẹn đa vũ trụ’ của dự án thời trang lần này”, Giám đốc sáng tạo của C.Đàm - NTK Cường Đàm chia sẻ. 

Show mở màn với màn múa đương đại ấn tượng.

Show mở màn với màn múa đương đại ấn tượng. 

Rendezvous viết tiếp câu chuyện để ngỏ của Inflowing - show thời trang đầu tiên của Giám đốc sáng tạo Cường Đàm năm 2022 với thông điệp Hạt mầm gửi tương lai. Trong Inflowing, khán giả nhớ tới hình ảnh con tàu vũ trụ mang dáng dấp của hạt gạo đáp xuống Trái đất, gửi tín hiệu tới đa chiều không gian. Và show tối ngày 8/8 chính là hình ảnh tiếp nối trong tương lai.

Ở đó, một cuộc hẹn giữa đa chiều được hình thành mang tên Rendezvous - nơi hội tụ của những tiểu hành tinh, các cá thể đa dạng. Các hành tinh, cá thể ấy va vào nhau, cùng khai phá những luồng năng lượng mới bất tận.

Model Hoàng Yến bước ra sàn diễn đầu tiên trong tiếng hát du dương của nghệ sĩ opera Phạm Thùy Dung.

Model Hoàng Yến bước ra sàn diễn đầu tiên trong tiếng hát du dương của nghệ sĩ opera Phạm Thùy Dung. 

Show bắt đầu bằng khoảnh khắc nghệ sĩ Opera Phạm Thùy Dung cất giọng ca du dương giai điệu “La Bohème: Quando Men Vo Soletta” với chiếc kính kỳ quái, báo hiệu một nhà hát quái dị sắp được mở ra. 100 bóng đen xuất hiện quanh nữ nghệ sĩ tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật, sắp đặt có chủ đích, tượng trưng cho khung cảnh hối hả, tất bật của những con phố đông đặc người và người. Tính cá nhân và tính tập trung cùng hội tụ trong một khung hình, sự cá nhân gặp gỡ sự tụ họp, tất cả mở ra đa vũ trụ muôn vẻ của Rendezvous.

Hoàng Yến là người mẫu trẻ đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn, mở màn cho phần 1 - Những trang phục lấy cảm hứng từ Đa vũ trụ. Dễ dàng có thể nhận thấy sự biến thiên của những đường cong hình học cực đại chảy trên các thiết kế của C.DAM. Những tỷ lệ ngắn - dài thay đổi đột ngột trên mỗi trang phục tạo nên hiệu ứng thú vị, đồng thời thể hiện sự phá cách một cách ngông cuồng trong cách chơi đùa với tỷ lệ của giám đốc sáng tạo Cường Đàm.

Những bộ đầm cut-out thống trị làng mốt toàn cầu, váy áo bất đối xứng, crop top khoe cơ bụng với sự tự tin tuyệt đối, hay áo khoác gắn khoen kim loại, đều thể hiện tư duy thẩm mỹ avant-garde, phối hợp nhịp nhàng cùng chất đương đại và đường cắt táo bạo. Cảm hứng vị lai thấm đẫm trên từng thiết kế, thông qua cách phối hợp trang phục đời thường cùng những chiếc mắt kính độc lạ in 3D.

Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy thì Rendezvous sẽ không phải một bộ sưu tập mang tính bước ngoặt, hướng tới tính streetwear đương đại của C.DAM. Tiếng nhạc opera lui dần, nhường chỗ cho những cảm xúc nhanh, vội, gấp gáp của âm nhạc điện tử từ Giám đốc âm nhạc Thành Chu. Rendezvous bẻ ngoặt sắc độ, từ mênh mang của vũ trụ tới sự sắc sảo, hiện đại của thời trang đường phố. 

Hướng tới những con người “Nổi loạn có học thức” - những người có nền tảng tri thức, văn hóa nhưng luôn tìm cách bứt phá bản thân ra khỏi những giới hạn, ở phần sau, bộ sưu tập Rendezvous lấy nguồn cảm hứng từ những con phố, những chuyển động vụt đi như sự muôn màu của cuộc sống hiện đại.

Không còn những trang phục nặng tính trình diễn, các thiết kế ở phần này đi về hướng ready-to-wear. Những chiếc hoodie, áo t-shirt, jeans hay các trang phục ôm sát, mang cảm hứng “racing” đi cùng với xu hướng về jeans đang là trend nội trổi trong năm nay trong thời trang streetwear quốc tế.

Giám đốc sáng tạo Cường Đàm và Quỳnh Anh Shyn - gương mặt đại diện của dự án cùng ra chào 120 vị khách.

Giám đốc sáng tạo Cường Đàm và Quỳnh Anh Shyn - gương mặt đại diện của dự án cùng ra chào 120 vị khách.

Một trong những giá trị cốt lõi của Cường Đàm là tính đối lập, điều từng được thể hiện sắc nét trong Inflowing. Ở Rendezvous, phong cách này tiếp tục được phát triển không chỉ trong sự kết hợp giữa ứng dụng - đại chúng với nghệ thuật - cao cấp, mà còn ở cách chọn địa điểm. Dưới sức sáng tạo không giới hạn, Nhà hát Lớn Hà Nội như biến thành “nhà hát dị biệt” trong thế giới quan của riêng Cường Đàm. 

Rendezvous đẩy đưa cảm xúc của khán giả bằng các màn trình diễn linh hoạt và biến hóa của người mẫu trong mỗi bước catwalk, lúc chậm rãi hay gấp gáp, chạy vòng quanh hay lao thẳng ra cửa.

Phần kết show để lại dư âm khó quên, khi Quỳnh Anh Shyn - gương mặt đại diện của dự án - cùng các người mẫu nắm tay nhau tạo thành một sự kết nối lớn, rồi bất ngờ vụt chạy khỏi nhà hát, độ bộ xuống đường phố và biến mất trong dòng xe đông đúc của phố phường Hà Nội.

Các model nắm tay nhau ở giây phút gần kết, tựa như cuộc hẹn đa vũ trụ - chủ đề của show.

Các model nắm tay nhau ở giây phút gần kết, tựa như cuộc hẹn đa vũ trụ - chủ đề của show. 

Cái kết mở này lại ngầm báo hiệu về một show diễn tiếp theo của Cường Đàm, đặt ra câu hỏi trong mỗi khán giả, rằng "Sau cuộc gặp gỡ đầy rối loạn của các tiểu hành tinh khác biệt này sẽ dẫn đến điều gì?".

Mỗi một cá thể trên hành trình đi tìm màu sắc cho riêng mình, đã cùng gặp gỡ ở Rendezvous và tìm thấy những mảnh ghép cá tính còn thiếu. Khi sự trọn vẹn khi sự tròn vẹn được lấp đầy, những cá thể ấy có đủ năng lượng để bắt đầu những hành trình mới với sứ mệnh riêng - điều sẽ được Cường Đàm giải đáp ở tương lai. 

Các model chạy từ sân khấu Nhà hát Lớn và đổ bộ xuống đường phố, tạo nên khoảnh khắc kết show gây ngỡ ngàng của khách mời.

Các model chạy từ sân khấu Nhà hát Lớn và đổ bộ xuống đường phố, tạo nên khoảnh khắc kết show gây ngỡ ngàng của khách mời. 

Theo chia sẻ của Giám đốc sáng tạo Cường Đàm, anh đã có ý tưởng về Rendezvous ngay sau khi Inflowing vào năm 2022 kết thúc. Anh và team C.Dam mất nửa năm để triển khai concept của show cũng như 40 look trong bộ sưu tập Rendezvous. Tuy nhiên, 1 ngày trước giờ G, Cường Đàm từng muốn hủy toàn bộ show chỉ vì sau buổi tập đầu tiên cùng các model về đường dây catwalk, anh chưa hài lòng và không muốn 120 khách mời có trải nghiệm chưa đủ trọn vẹn, ấn tượng về “nhà hát dị biệt” của C.Dam.

Toàn bộ ghế ở tầng 1 của Nhà hát Lớn được bỏ trống trong show Rendezvous tối 8.8. Ban đầu, Cường Đàm sắp xếp một nửa ghế ở tầng 1 và toàn bộ ghế tầng 2 dành cho khách mời. Cuối cùng, anh quyết định bỏ trống toàn bộ ghế tầng 1, dành toàn bộ không gian Nhà hát Lớn cho màn trình diễn.

Với hàng ghế đặc biệt từ tầng 2, tầng 3, 120 khách mời được hưởng trọn không gian của show diễn, cảm nhận toàn cảnh sàn runway, trang phục và nghệ thuật trình diễn hoành tráng, từ đó có góc nhìn bao quát về vũ trụ đa sắc diện của C.Dam. 

Góp mặt và cùng tạo nên bức tranh đầy màu sắc trong “Cuộc gặp gỡ đa vũ trụ” C.DAM là các vũ trụ đa diện, toả sáng trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo tại Việt Nam và khu vực châu Á như ca sĩ Tóc Tiên, siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Lê Thuý, Hoa hậu Thuỳ Tiên, diễn viên Rocker Nguyễn, giám đốc sáng tạo Denis Đặng, rapper MCK, giám đốc sáng tạo Alex Fox Các khách mời đều có sự xuất hiện phá cách với trang phục của C.DAM tại show diễn Rendezvous.

Đặc biệt, nhiều cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang của châu Á cũng đến Hà Nội ủng hộ cho dự án kết hợp giữa C.DAM và Quỳnh Anh Shyn như: ca sĩ/diễn viên Glenn Yong (Singapore), Christinna Kuan, stylist Cheri, stylist Nara Kim, Yoorim (Hàn Quốc) …

Linh Lan
Bình luận
vtcnews.vn