Cuối tuần, mưa dông bao trùm cả nước

Thời sựThứ Bảy, 18/10/2014 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Chịu hoạt động của đới gió Đông Nam, 2 ngày cuối tuần cả nước có mưa dông, nhiệt độ tại miền Bắc hạ thấp xuống 20 độ C.

(VTC News) - Chịu hoạt động của đới gió Đông Nam, 2 ngày cuối tuần cả nước có mưa dông, nhiệt độ tại miền Bắc hạ thấp xuống 20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết 18/10 trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở nhiều nơi trên cả nước.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 32 độ C.

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

Do có mưa nên hiện tượng hanh khô chấm dứt hoàn toàn tại miền Bắc và cả ở Thủ đô Hà Nội, độ ẩm trong không khí đạt mức xấp xỉ 70%.

Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi có mưa to và dông. Gió nhẹ. Phí Nam Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.

Trên biển, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu với gió hướng đông trên khu vực Vịnh Bắc Bộ; khu vực Biển Đông gió hướng đông bắc vẫn giữ cường độ trung bình.
Ảnh minh hoạ 
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 18/10 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc bộ
: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24, vùng núi có nơi 18 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa; phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn